Ông Lê Văn Sơn – phó chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đã hỗ trợ thuyền chở quan tài bà cụ 75 tuổi ở thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, đến nơi cách nhà khoảng 8km chôn cất trong sáng 22/10.

Báo Tuổi Trẻ Online thông tin, đường từ nhà tới chỗ chôn cất cụ nước lũ ngập sâu nên phải dùng tới thuyền.

Quan tài mẹ của gia đình 8 người con được đưa đi chôn chất bằng thuyền.
Quan tài người mẹ của gia đình 8 người con được đưa đi chôn chất bằng thuyền (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online).

Trước đó, báo giới đã phản ánh hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Đặng Ngọc Nghiên (40 tuổi, ở đội 4, thôn Đại Phong) có mẹ già 75 tuổi qua đời ngày 17/10, đến 21/10 là 5 ngày vẫn chưa thể chôn cất cho người đã mất. Cả 8 anh chị em dùng sức móc dây buộc quan tài mẹ kéo treo trên trần nhà để tránh lũ.

Chị Lê Thị Trang cùng 2 con, Đặng Ngọc Toàn (9 tuổi) và Đặng Ngọc Diện (8 tuổi) ló đầu qua mái ngói khi thấy lực lượng cứu trợ.
Chị Lê Thị Trang cùng 2 con, Đặng Ngọc Toàn (9 tuổi) và Đặng Ngọc Diện (8 tuổi) ló đầu qua mái ngói khi thấy lực lượng cứu trợ (ảnh chụp màn hình báo VnExpress).

Gia đình cụ bà thuộc diện hộ nghèo ở xã, kinh tế chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Nhưng năm nay lũ đến, nước dâng cao đột ngột, tài sản bị trôi sạch, vài tạ thóc để kho dành bán sắm sửa tết cũng bị lũ cuốn đi hết. 

“Mẹ nằm đó 5 ngày rồi mà không có tiền thuê đò chở qua vùng khác chôn cất, càng để mẹ nằm đó lâu càng không được. Giờ không biết làm sao”, chị Lê Thị Trang (28 tuổi, con dâu) nghẹn ngào kể với Tuổi Trẻ Online hôm 21/10.

Mẹ mất mà quan tài treo gần 1 tuần không chôn được vì nước lũ.
Mẹ mất mà quan tài treo gần 1 tuần không chôn được vì nước lũ (ảnh chụp màn hình báo VnExpress).
Vợ chồng anh Nghiên (con trai thứ 2 của bà Linh) phải chèo thuyền đi mua hương đèn và các vật dụng.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VnExpress.

Trước đó, báo VnExpress thông tin, ngày 21/10 vì nước lũ dâng cao, vợ chồng anh Nghiên (con trai thứ 2 của bà Linh) phải chèo thuyền đi mua hương đèn và các vật dụng để dự kiến đưa quan tài mẹ đi chôn cất.