Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng bong tróc, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Phát hiện két sắt chứa tiền, vàng khi dọn bùn đất sau lũ

Sáng 6/10, trong quá trình giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), một người dân phát hiện chiếc két sắt dưới lớp đất dày.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bên trong két lẫn bùn đất có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, 1 lượng vàng (trị giá hơn 66 triệu đồng), một sổ đỏ cùng nhiều giấy tờ khác.

Được biết, chiếc két sắt trên là toàn bộ số tài sản của gia đình bà Lương Thị Ỏn ở bản Hòa Sơn. Gia đình bà Ỏn bị cuốn trôi nhiều đồ đạc, trong đó có chiếc két sắt trên trong đợt lũ quét ngày 2/10.

Quốc lộ chi chít “ổ voi, ổ gà”

Thời gian gần đây, tuyến quốc lộ 1A, đoạn Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) có chiều dài hơn 35km xuất hiện hàng loạt vị trí xuống cấp, hư hỏng mặt đường.

Đoạn xuống cấp được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Công trình có tổng kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng.

Hiện nay, nhiều “ổ voi, ổ gà” xuất hiện tại đoạn qua xã Việt Tiến (huyện Can Lộc). Mặt đường bị bong tróc, lõm sâu, có những hố sâu đến hơn 10cm, rộng 40-50cm, xem chi tiết báo Dân Trí.

Động đất mạnh 3,2 độ, gây rung lắc ở Mộc Châu

Theo Viện Vật lý địa cầu, khoảng 1h37 ngày 6/10, một trận động đất mạnh 3,2 độ xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 0.

Nhiều người dân ở huyện Mộc Châu cảm nhận được rung lắc của trận động đất này khi đang ngủ. 

Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 3,2 độ, xảy ra sáng 6/10 – Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

“Tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì giường rung lắc mạnh, tiếng động lớn trong khoảng 30 giây”, anh Tuấn (ở Mộc Châu) chia sẻ và cho biết đây là trận động đất thứ 3 trong vòng 5 ngày trở lại đây, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Phụ huynh lớp 1 trường công dự đóng 130 triệu, chủ yếu để ‘chăm cô’

Mới đây, một phụ huynh chia sẻ bảng dự trù kinh phí hoạt động Hội phụ huynh của lớp 1/3, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Quận 7, TP.HCM). Theo đó, Quỹ hội dự chi hơn 130 triệu đồng cho cả năm học. Với 41 học sinh, tính trung bình mỗi em đóng hơn 3 triệu đồng.

Đáng lưu ý, trong bảng dự chi này phần lớn kinh phí phụ huynh đóng chỉ để “chăm cô”. 

Xem chi tiết báo VietNamNet.

Cụ thể, Hội phụ huynh dự trù kinh phí “chăm cô” trong năm học hết 54 triệu đồng, trong đó hàng tháng sẽ chuyển khoản cho giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu mỗi người 3 triệu đồng. Tổng mỗi người 27 triệu đồng/năm học, xem chi tiết báo VietNamNet.

WHO cảnh báo về siro ho của Ấn Độ sau khi 66 trẻ tử vong

Ngày 5/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo về 4 loại siro trị ho và cảm lạnh do công ty Maiden Pharmaceuticals ở Ấn Độ sản xuất, đặt nghi vấn chúng có thể liên quan đến cái chết của 66 trẻ em ở Gambia.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Cụ thể, 4 sản phẩm là Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N Cold Syrup.

Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cũng nói thêm các loại thuốc bị ô nhiễm có thể đã được phân phối ra bên ngoài quốc gia Tây Phi, xem chi tiết báo VTC NEWS.