Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) lý giải việc chậm khắc phục lở núi Bà Hỏa là do thủ tục xây dựng cơ bản phải làm “đúng quy trình, không thể đi tắt”.

Không khí lạnh sắp tràn về Bắc bộ gây mưa rét diện rộng

Chiều nay 7/10, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đã ghi nhận một khối không khí lạnh với cường độ khá mạnh đang di chuyển từ lục địa Trung Quốc tiến về biên giới phía bắc nước ta.

Dự báo khoảng ngày 9/0, bộ phận không khí này tác động đến thời tiết nước ta và các tỉnh Bắc bộ sẽ đón đợt mưa rét, trời chuyển lạnh trên diện rộng đầu tiên trong mùa thu đông 2022 – 2023.

Bắt 2 nghi can đốt xe ôtô, khai được thuê 5 triệu đồng

Ngày 7/10, Công an TP.HCM đã bắt Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long (cùng sinh năm 2005, ngụ tại tỉnh An Giang) về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, rạng sáng 5/10, Công an huyện Bình Chánh nhận tin báo tại tổ 14 (ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) có hai người dùng chất lỏng đổ lên ô tô và bật lửa đốt. Vụ việc làm một ô tô bị cháy hoàn toàn và một ô tô khác bị cháy sém, thiệt hại ước khoảng 1 tỷ đồng, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Vụ cháy karaoke làm chết 32 người: Các nạn nhân bị thương nặng đã xuất viện

Ngày 7/10, thông tin từ Sở Y tế Bình Dương cho biết, 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở TP Thuận An đã khỏi bệnh, xuất viện.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Theo đó, ngoài 32 người chết, vụ cháy quán karaoke An Phú làm 17 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng (3 nữ, 1 nam). Họ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Đa khoa An Phú. Sau một tháng điều trị, các bệnh nhân đã khỏe và được xuất viện.

Rào chắn đường suốt một năm tại khu vực lở núi ở Quy Nhơn

Tròn một năm xảy ra vụ lở núi Bà Hỏa, cơ quan chức năng Bình Định chậm khắc phục, chưa tháo rào chắn một làn đường Nguyễn Tất Thành đã gây mất an toàn giao thông ở cửa ngõ ra, vào TP. Quy Nhơn.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Ông Nguyễn Văn Hồng (ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), cho biết đến nay tròn một năm xảy ra vụ lở núi Bà Hỏa, cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, dựng tường rào bịt kín hơn 200m làn đường Nguyễn Tất Thành gây ách tắc giao thông kéo dài ở khu vực này.

Trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho hay địa phương đã trình dự án chống sạt lở núi Bà Hỏa đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư công, thủ tục xây dựng cơ bản phải làm đúng quy trình, không thể đi tắt, làm nhanh nên “chưa thể nói bao giờ xong”, xem chi tiết báo Zing.

Thị trường “xì hơi” đột ngột, nhà đầu tư đất nền tỉnh lẻ ồ ạt tháo chạy

Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến đầu năm nay, thị trường đất nền liên tiếp đón các cơn “sốt đất”. Trong đó, đất ở nông thôn ở nhiều tỉnh lẻ cũng tăng gấp 2-3 lần so với cuối năm 2019.

Tuy nhiên, từ tháng 4 vừa qua, thị trường đột ngột chững lại do tín dụng vào bất động sản bị kiểm soát chặt. Nhưng sau hơn 4 tháng gắng gượng, tới nay, nhiều nhà đầu tư phải ồ ạt bán ra nhằm thu hồi vốn để trả nợ ngân hàng.

Anh Nguyễn Đức Hải ở Hà Nội chia sẻ, năm ngoái, anh cùng nhóm bạn về Nam Định và Thanh Hóa để đầu tư đất nền. Cả nhóm bỏ ra gần 10 tỷ đồng để đầu tư, nhưng tới nay chưa thể bán, trong khi đó sắp tới ngày đáo hạn nợ ngân hàng, xem chi tiết báo Dân Trí.