Thái Lan muốn tự giải quyết xung đột với Campuchia, không cần trung gian

Giữa lúc tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia leo thang căng thẳng, chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ xử lý vấn đề thông qua đàm phán trực tiếp với Campuchia, từ chối vai trò trung gian của bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào. Động thái này thể hiện mong muốn chủ động kiểm soát tình hình và duy trì chủ quyền trong xử lý các vấn đề an ninh khu vực.
- Thái Lan sơ tán toàn bộ bệnh viện gần biên giới Campuchia do xung đột leo thang
- Ngôi đền cổ Ta Moan Thom – tâm điểm căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan bùng phát
- 4 dấu hiệu của đột quỵ: Nhận biết kịp thời để cứu sống người thân
Thái Lan nhấn mạnh giải pháp song phương, từ chối trung gian quốc tế
Trong bối cảnh căng thẳng biên giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa tuyên bố chính phủ nước này sẽ ưu tiên giải pháp đàm phán trực tiếp với Campuchia. Theo ông Maris, các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa hai bên đang diễn ra tích cực, cho thấy khả năng tháo gỡ mâu thuẫn mà không cần đến vai trò trung gian của tổ chức quốc tế nào.
Thái Lan cũng khẳng định đây là “vấn đề nội bộ giữa hai nước” và sẽ không đồng ý để các quốc gia khác can thiệp. Trước đó, tình hình tại khu vực biên giới tiếp giáp giữa tỉnh Surin (Thái Lan) và Oddar Meanchey (Campuchia) trở nên nhạy cảm sau vụ đấu súng khiến nhiều người thương vong.
Xung đột Campuchia – Thái Lan: Chính quyền Bangkok muốn kiểm soát tình hình
Phía Thái Lan lo ngại rằng việc quốc tế hóa vấn đề biên giới có thể dẫn đến những hệ quả khó kiểm soát. Việc từ chối trung gian cho thấy Bangkok muốn giữ thế chủ động trong quản lý khủng hoảng.
Giới chức quân sự Thái Lan cho biết, quân đội nước này đã được triển khai tại các điểm nóng gần đường biên giới nhằm “bảo đảm an ninh” và “duy trì trật tự”, đồng thời không có ý định leo thang đối đầu. Trong khi đó, cả hai nước đều khẳng định sẽ làm hết sức để tránh chiến tranh xảy ra.
Đối thoại Campuchia – Thái Lan tiếp tục, nhưng chưa có kết quả cụ thể
Các cuộc tiếp xúc ngoại giao gần đây giữa đại diện hai chính phủ vẫn chưa đi đến thỏa thuận cụ thể nào, song các bên đều cho biết sẽ tiếp tục đàm phán trong tinh thần hợp tác.
Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định nước này sẽ chủ động trao đổi thêm với Campuchia thông qua các kênh ngoại giao song phương, đồng thời cho biết sẽ báo cáo đầy đủ tình hình với ASEAN, nhưng không yêu cầu tổ chức này làm trung gian.
Theo:Tuổi Trẻ Online