Tổng thống Trump đã đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ đầu tiên, một trong số đó là lập trường cứng rắn với Trung Quốc.

Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng thứ Hai ngày 21/12/2020:

Thành tựu của Trump là lập trường cứng rắn với Trung Quốc

Trong chương trình “Fox & Friends Weekend” hôm 20/12, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nói rằng Tổng thống Donald Trump đã khiến cả hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ phải có lập trường cứng rắn hơn chống lại Trung Quốc.

Ông Navarro gọi đó là một trong những “thành tựu vĩ đại của Donald Trump”.

Nghị viện Mỹ sẽ thông qua gói hỗ trợ từ bỏ các thiết bị Trung Quốc

Các nhà lập pháp Mỹ dự kiến ​​sẽ thông qua gói tài trợ 1,9 tỷ đô la cho chương trình loại bỏ các thiết bị mạng viễn thông mà chính phủ nhận định là có nguy cơ an ninh quốc gia, theo Reuters.
Chương trình này nhằm từ bỏ các sản phẩm công nghệ của Trung Quốc như Huawei, ZTE.

3 tên lửa nhắm vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Theo Reuters, hai nguồn tin an ninh Iraq cho biết ít nhất 3 tên lửa Katyusha đã rơi xuống Vùng Xanh của thủ đô Baghdad trong một cuộc tấn công nhắm vào Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Các tên lửa đã rơi trúng vào khu dân cư ở bên trong Vùng Xanh; làm hư hại các tòa nhà và xe cộ; nhưng không có người thương vong.

Nhiều nước châu Âu hạn chế đi lại với Anh Quốc vì dịch COVID-19

AP đưa tin, ngày càng có nhiều quốc gia Liên minh châu Âu đưa ra các hạn chế đi lại đối với Vương Quốc Anh.

Các nước Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Bỉ, Áo, Ireland và Bulgaria đều tuyên bố hạn chế du lịch ở Anh vì dịch COVID-19. Động thái này gia tăng chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố có thể sẽ phải hủy bỏ các kế hoạ tụ tập đông người nhân dịp Giáng sinh.

Nepal giải tán Quốc hội

CNA đưa tin, Quốc hội Nepal đột ngột giải tán hôm 20/12, sau một cuộc tranh đấu nội bộ giữa Thủ tướng và các thành viên trong đảng của ông. Thủ tướng K.P. Sharma Oli kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội mới vào năm sau.

Thái Lan sẽ xét nghiệm Covid hơn 10.000 người

Thái Lan có kế hoạch xét nghiệm nCoV hơn 10.000 người sau khi số ca nhiễm virus corona mới tăng kỷ lục tới 500 người một ngày, theo Straits Times.