Thêm 188.440 F0, “Omicron tàng hình” chiếm ưu thế ở Hà Nội và TP. HCM; Nhiều nữ sinh “mất tích” không rõ nguyên nhân là nội dung chính bản tin tối nay 11/3.

Thêm 188.440 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 11/3 công bố 188.440 ca nhiễm, trong đó gần 170.000 ca tại 61 tỉnh thành và Vĩnh Phúc bổ sung hơn 19.000 ca.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 5,4 triệu, trong đó gần 3 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: TP HCM 563.711, Hà Nội 553.422, Bình Dương 333.504, Bắc Ninh 212.056, Nghệ An 194.263 ca.

Omicron chiếm ưu thế tại Hà Nội

Thông tin do Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, 109 mẫu bệnh phẩm được lấy ngẫu nhiên từ ngày 4/12/2021 đến 1/3. Kết quả giải trình tự gene virus, 93 mẫu nhiễm chủng Omicon (tỷ lệ 80%). Trong số nhiễm Omicron, có 86 mẫu là biến chủng phụ BA.2 (Hiệp hội Y khoa Mỹ gọi là chủng “tàng hình”).

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Như vậy, Omicron đang là chủng lưu hành chính tại Hà Nội. Sở Y tế đánh giá trong thời gian tiếp theo, số mắc sẽ tiếp tục tăng do khả năng lây nhiễm cao của biến chủng này.

BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần so với biến chủng Omicron gốc là BA.1, đồng thời có thể tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc khoảng 30%. Tại TP. HCM, Omicron chiếm 76% số mẫu được giải trình tự gene virus.

Giá xăng lên sát 30.000 đồng/lít, mức tăng cao nhất trong 8 năm

Cụ thể xăng E5 RON 92 tăng 2.908 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 2.990 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 28.985 đồng/lít và xăng RON 95 là 29.824 đồng/lít.

Như vậy, kể từ giữ tháng 12/2021 thị trường xăng dầu đã có 7 lần liên tiếp tăng giá, đây cũng là mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 11/3,Công an TP. HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng – tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam – để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo của một số cá nhân với bà Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 16/2/2022 đến ngày 29/4/2022.

Thời gian qua bà Phương Hằng đã tạo ra nhiều ồn ào cho các nghệ sỹ về vụ từ thiện, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Liên tiếp nhiều nữ sinh “mất tích” không rõ nguyên nhân

Ngày 11/3, Công an xã Minh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã phát thông báo truy tìm người mất tích đến các xã trên địa bàn huyện Yên Thành.

Công an xã Minh Thành phát thông báo tìm kiếm cháu Nhi (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).

Theo ông Trần Viết Chính (trú xã Minh Thành), khoảng 17h chiều 7/3, con gái ông là cháu Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 2009, học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Minh) đạp xe đi chơi. Đến khuya không thấy con về, gia đình đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng bất thành. Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có thông tin gì, người thân đã trình báo chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Trước đó, vào ngày 8/3, anh Lô Văn Thu (trú xã Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An) cho biết, gia đình anh đã trình báo công an xã và cơ quan chức năng để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con gái anh là Lô Thị T. (học sinh lớp 8) đi khỏi nhà hơn nửa tháng qua, hiện mất liên lạc, xem chi tiết báo Dân Trí.