Thêm hơn 50 ca nhiễm Covid-19; Bệnh nhân 1.553 ở Quảng Ninh viêm phổi nặng là những nội dung của bản tin tối nay 29/1.

Tin trong nước

Chiều tối nay, công bố thêm hơn 50 ca

Cuối giờ chiều 29/1, tại phòng họp bên trong Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình – nơi diễn ra Đại hội đảng, Chính phủ đã tổ chức họp lần thứ hai về phòng, chống Covid-19.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với báo chí về tình hình. dịch Covid-19, trước khi phiên họp diễn ra.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trao đổi nhanh với Tuổi Trẻ Online, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết đến chiều nay (29/1) đã ghi nhận thêm 50 ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên với tình hình quyết liệt truy vết và thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống hiện nay thì khoảng 8 ngày nữa sẽ ngăn chặn được dịch lây lan.

Bệnh nhân 1.553 ở Quảng Ninh viêm phổi nặng

Trưa 29/1, bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), cho hay bệnh nhân 1.553 (nam, 31 tuổi, nhân viên sân bay Vân Đồn trú tại Hạ Long, Quảng Ninh) vẫn sốt và chưa thể tiên lượng tình trạng sức khỏe. 

Khu dân cư T6 Times City đang tạm thời bị phong tỏa để truy vết do có bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Trước đó, kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị viêm phổi do virus khá nghiêm trọng, đông đặc phân thùy 10 trường phổi 2 bên, tổn thương khoảng 20%. Do đó, người này được chuyển từ khoa Nội tổng hợp xuống khoa Cấp cứu nhằm hỗ trợ thở oxy kính liều thấp.

Theo Tiền Phong

Bé gái 8 tuổi ở TP. HCM tái dương tính Covid-19 sau 5 ngày xuất viện

Ngày 29/1, đại diện phòng y tế Thành phố Thủ Đức (TP. HCM) – cho biết đã chuyển bé gái 8 tuổi, quốc tịch Việt Nam, tái dương tính với Covid-19 vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly điều trị.

Trước đó bé cùng gia đình từ Mỹ nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày 27/12/2020, sau đó được cách ly, điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Giữa tháng 1/2021, bé được cho xuất viện trở về căn hộ tại cao ốc Maldives ở đảo Kim Cương (TP. Thủ Đức) cách ly thêm 14 ngày. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày, cả 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả dương tính Covid-19.

Theo Tuổi Trẻ

Nguyên nhân Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân rơi lầu, tử vong

Công an quận 8, TP. HCM đã thông tin về vụ chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân – ông Đỗ Huy Du rơi lầu tử vong ở chung cư Carina (quận 8) khiến dư luận xôn xao.

Theo lời khai ban đầu từ người thân trong gia đình, hơn một tháng qua ông Du có biểu hiện trầm cảm. Ông đi khám bệnh, uống thuốc điều trị “rối loạn lo âu” tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Ảnh dẫn nguồn báo Tuổi Trẻ.

Tại hiện trường, trích xuất một số camera an ninh tại chung cư Carina, ghi nhận lời khai nhiều hộ dân lân cận, cơ quan chức năng không phát hiện có dấu hiệu bất thường tại căn hộ ông Du đang ở.

Theo Tuổi Trẻ

Tin thế giới

Thân tín của Joe Biden từng liên hệ với tổ chức ‘chịu ảnh hưởng mạnh mẽ’ của Bắc Kinh

Tờ Washington Free Beacon đưa tin hôm thứ Tư (27/1) rằng ông Kurt Campbell, người được ông Biden chỉ định làm Điều phối viên chính về chính sách châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia, đã từng là thành viên hội đồng quản trị của tổ chức U.S-China Strong Foundation (UCSF) cho đến tháng 8/2020. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo hồ sơ của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp, bề ngoài UCSF là tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy việc mở rộng quan hệ kinh tế và văn hóa giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh, tuy nhiên lãnh đạo của tổ chức này bao gồm các thành viên đáng chú ý của chính phủ Trung Quốc trong mặt trận tuyên truyền hải ngoại.

UCSF quảng bá cho quân đội Trung Quốc và Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của ĐCSTQ, một chính sách bị các quan chức Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia. Tổ chức này cũng hợp tác với Viện Khổng Tử tại Hoa Kỳ. 

Theo Washington Free Beacon

Liên minh 6 tiểu bang Mỹ tuyên bố đang chờ kiện chính quyền ông Biden

Fox News đưa tin, một liên minh gồm 6 tiểu bang màu đỏ với sự dẫn đầu của West Virginia đã gửi một lá thư tới chính quyền Biden vào hôm thứ Tư, cho biết rằng họ đang theo dõi chặt chẽ hành động của chính quyền và sẵn sàng khởi kiện nếu vị tổng thống mới thực hiện bất cứ điều gì vi phạm các quyền cá nhân cũng như vi phạm luật liên bang hoặc Hiến pháp.

Chính quyền Biden đã nhanh chóng khởi động các mệnh lệnh hành pháp, ông Biden đã ký 22 lệnh hành pháp tính đến thứ Ba, số lượng sắc lệnh được ký nhiều nhất so với bất kỳ tổng thống nào trước đó đã ký trong 10 ngày đầu tiên nhậm chức.

Brazil: Xuất hiện các ca đồng nhiễm hai biến thể Covid-19

Các nhà nghiên cứu ở miền Nam Brazil cho biết họ đã phát hiện bệnh nhân bị nhiễm đồng thời hai biến thể khác nhau của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19, phản ánh mối lo ngại về số lượng biến thể ngày càng tăng ở nước này.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Các bệnh nhân đều ở độ tuổi 30 bị nhiễm biến thể B.1.1.28 vào cuối tháng 11 năm ngoái và đồng thời cho kết quả dương tính với một biến thể thứ hai của virus SARS-CoV-2. Theo đó, những trường hợp đồng nhiễm nói trên nhấn mạnh khả năng có nhiều biến thể đang lây lan tại Brazil và khiến giới khoa học lo ngại sự tồn tại đồng thời của hai chủng virus trong một cơ thể có thể làm tăng tốc độ đột biến của các biến thể mới.

Theo Người Lao Động

Mỹ lần đầu phát hiện biến thể Covid-19 từ Nam Phi

Hôm 28/1, Mỹ lần đầu xác nhận trường hợp nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Nam Phi ở bang Nam Carolina.

Giới chức y tế bang Nam Carolina cho biết, bang này ghi nhận 2 trường hợp mắc biến thể Covid-19 mới, có nguồn gốc từ Nam Phi. Biến thể này được gọi là B.1.351.

Cơ quan y tế bang cho biết, 2 trường hợp mắc biến thể Covid-19 mới, vừa được phát hiện ở Nam Carolina, đều là người lớn, sinh sống tại các khu vực khác nhau của bang Nam Carolina, không có mối liên hệ với nhau. Hai người này không đi du lịch trong thời gian gần đây.

Theo Dân Trí