Thấy bả chó vứt ngoài sân, tưởng là kẹo mút, 2 cháu nhỏ đã nhặt lên ăn khiến một cháu tử vong, cháu còn lại đang cấp cứu. 

Theo Lao Động, sáng ngày 19/4, cháu P.L.A.T và cháu L.T.N (cùng sinh năm 2017) trú thôn 15 (xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông) đang chơi ngoài sân thì phát hiện một vật giống kẹo nên lấy ăn.

Sau khi ăn xong, hai cháu có biểu hiện khó thở nên được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh tình cháu N. quá nặng nên không qua khỏi. Riêng cháu T. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Công an xã Nam Dong thông tin, qua xác minh, 2 cháu bé gặp nạn do ăn phải kẹo mút bả chó. 

Trước đó, tháng 11/2014, báo Tuổi Trẻ cũng đã đưa tin về trường hợp bé trai Phạm Đình Bảo Kh. (22 tháng tuổi, ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) cũng tử vong nghi ăn nhầm bả chó của bọn trộm chó ném trước nhà.

Thông thường, những nghi phạm trộm chó này vứt một vật màu trắng, gói trong bịch nilông một đầu tròn, một đầu hình que không khác gì mấy cây kẹo mút thường bán cho trẻ em. Vì vậy các cháu nhỏ nhầm đó là kẹo và nhặt lên ăn dẫn tới tử vong.