Từ ngày 1/7, sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước sẽ phải khấu trừ và nộp thuế thay cho các cá nhân bán hàng online theo quy định mới của Chính phủ. Đây là động thái nhằm tăng cường quản lý thuế trong môi trường kinh doanh số đang phát triển mạnh.

Sàn thương mại điện tử phải khấu trừ thuế theo từng giao dịch

Theo Nghị định số 117/2024/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, các tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử (trong và ngoài nước) sẽ phải thực hiện nghĩa vụ khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân có hoạt động kinh doanh phát sinh doanh thu từ các giao dịch trên nền tảng.

Người phải nộp thuế bao gồm cá nhân cư trú và không cư trú có hoạt động kinh doanh online. Việc khấu trừ thuế được thực hiện ngay khi giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ được xác nhận thành công và chấp nhận thanh toán.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sẽ được khấu trừ theo tỉ lệ phần trăm trên doanh thu mỗi giao dịch, cụ thể như sau:

Loại hình giao dịch GTGT TNCN (cư trú) TNCN (không cư trú) Hàng hóa 1% 0,5% 1% Dịch vụ 5% 2% 5% Vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa 3% 1,5% 2%

Trong trường hợp không xác định được bản chất giao dịch là hàng hóa hay dịch vụ, sẽ áp dụng mức thuế cao nhất theo từng nhóm.

Giao dịch bị hủy, trả hàng: được bù trừ thuế

Hàng Việt có đủ sức cạnh tranh trên sàn điện tử (Ảnh Báo Tuổi Trẻ)

Số thuế nộp thay sẽ được kê khai theo tháng. Nếu có giao dịch bị hủy hoặc trả hàng, tổ chức quản lý sàn sẽ bù trừ số thuế đã nộp thay với các giao dịch khác của cùng cá nhân trong kỳ. Sau bù trừ, tổng số thuế phải nộp thay là phần chênh lệch cuối cùng giữa các giao dịch thành công và các giao dịch bị hủy/trả lại.

Người bán hàng online cần làm gì?

Theo quy định, người bán hàng online (hộ kinh doanh, cá nhân cư trú) có nghĩa vụ:

  • Cung cấp chính xác mã số thuế hoặc số định danh cá nhân cho sàn.
  • Công dân nước ngoài phải cung cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến giao dịch để xác định nghĩa vụ thuế.

Trường hợp đã được sàn khấu trừ, kê khai và nộp thay, không cần khai, nộp lại thuế GTGT và TNCN cho những phần đã được nộp.

Ngoài ra, các khoản thuế đặc biệt như thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên… vẫn do người bán tự kê khai, nộp theo quy định.

Theo Báo Tuổi Trẻ