Toạ đàm “Báo chí Việt Nam trên lộ trình tinh, gọn, mạnh” đặt ra yêu cầu cấp thiết về mô hình tổ chức và kinh tế báo chí trong giai đoạn mới.

Đặt tên báo sau sáp nhập: Bài toán bản sắc và hiệu quả

Tại toạ đàm do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tổ chức ngày 12/6, nhiều đại biểu cho rằng việc sáp nhập báo, đài cần quy chuẩn tên gọi để vừa giữ bản sắc địa phương, vừa đảm bảo rõ ràng về nhận diện. Trong 34 tỉnh đã hợp nhất báo và đài, có tới 4 cách đặt tên khác nhau, gây phân tán hình ảnh truyền thông.

Nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm (Bình Phước) chia sẻ, sau sáp nhập, tên gọi “Đài PT-TH và Báo Bình Phước” được giữ để phản ánh đầy đủ chức năng của cơ quan hợp nhất. Tương tự, báo & đài ở Đồng Tháp cũng mang đặc trưng riêng, phản ánh mô hình tự chủ báo chí mạnh của khu vực phía Nam.

Kinh tế báo chí: Tổ chức sự kiện, nội dung số lên ngôi

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước cho rằng các cơ quan báo chí cần mở rộng hoạt động kinh tế báo chí mới để tự chủ tốt hơn (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng Biên tập Báo Thanh Niên – cho biết cơ quan này phải trả lương gần 8 tỷ đồng/tháng, trong đó nhuận bút chiếm hơn 5 tỷ. Doanh thu sụt giảm khiến báo phải ưu tiên chất lượng thay vì số lượng. Báo in không còn lợi nhuận nhưng vẫn cần duy trì để giữ hệ sinh thái truyền thông và nhiệm vụ chính trị.

Nguồn thu mới đến từ tổ chức sự kiện và nội dung số. Báo Thanh Niên đã lập trung tâm nội dung số, vận hành YouTube và TikTok, từng nhận 1 tỷ đồng/tháng từ YouTube. Tuy nhiên, ông Toàn cảnh báo: “Không cẩn thận sẽ rơi vào tình trạng chạy theo lợi nhuận, lệch định hướng.”

Gỡ rào cản pháp lý, tạo động lực chuyển đổi số


Ông Mai Ngọc Phước (Báo Pháp Luật TP.HCM) nhấn mạnh: muốn tự chủ bền vững, Luật Báo chí cần sửa đổi, rõ ràng hoá mô hình hoạt động của các tổ hợp truyền thông, tạo điều kiện về thuế và thu nhập. Các địa phương cần hỗ trợ báo chí về đào tạo, chuyển đổi số, trong khi bản thân cơ quan báo chí phải chủ động mở rộng mô hình kinh tế mới.

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, khẳng định tinh gọn tổ chức báo chí không đồng nghĩa với cắt giảm chất lượng. Ngược lại, đó là dịp để tối ưu nguồn lực, hiện đại hóa hoạt động và duy trì vai trò định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước.

Theo Báo Tuổi Trẻ