Tài xế Mercedes lái xe truy sát người khó có căn cứ giảm bớt tội danh. Dàn cựu lãnh đạo VEAM hầu tòa vì ‘vung tiền vô tội vạ’.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Tài xế Mercedes và nhóm hành hung có thể bị xử lý ra sao?

Liên quan đến vụ án tài xế lái xe Mercedes truy sát người, luật sư cho rằng khó có thể giảm tội danh cho tài xế này.

Zing dẫn lời Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa), cho biết: “Khó có căn cứ chuyển đổi tội danh cho tài xế này từ tội Giết người (Điều 123) sang Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 125) của Bộ luật Hình sự 2015.”

“Thậm chí, cơ quan chức năng có thể xem xét hành vi giết người đến cùng, cùng tình tiết định khung phạm tội bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người”, theo luật sư Giáp.

Tài xế lái xe Mercedes truy đuổi nhóm người, dẫn đến một người tử vong (ảnh chụp từ clip).
Tài xế lái xe Mercedes truy đuổi nhóm người, dẫn đến một người tử vong (ảnh chụp từ clip).

Đối với nhóm người hành hung tài xế Phạm Văn Nam trước khi Nam dùng ô tô truy sát người, thì luật sư Lưu Kiều Trang (Phó giám đốc Công ty Luật Hà Trọng Đại và cộng sự) cho rằng cơ quan chức năng có thể tách sự việc này để khởi tố vụ án hình sự khác.

TP.HCM muốn cho người Việt đủ 18 tuổi vào casino

UBND TP.HCM vào chiều 17/5 đã kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM một số nội dung; trong đó có việc thí điểm tổ chức casino ở khách sạn từ 5 sao trở lên và các điểm du lịch lớn.

Theo đề xuất này, những người Việt đủ 18 tuổi có thể tham gia vào các casino này. Đây được coi như một chính sách ưu đãi đầu tư du lịch do thành phố.

Dàn cựu lãnh đạo VEAM hầu tòa vì ‘vung tiền vô tội vạ’

Theo PLO, dàn cựu lãnh đạo VEAM đang phải hầu tòa vì “vung tiền vô tội vạ”, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Sáng nay, 18/5, tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ xét xử vụ án liên quan đến dàn cựu lãnh đạo của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Công ty Vận tải Thương mại VEAM (Ventraco).

Bị cáo Trần Ngọc Hà (trái) cùng dàn cựu lãnh đạo và cán bộ VEAM bị đưa ra xét xử (ảnh: CACC).
Bị cáo Trần Ngọc Hà (trái) cùng dàn cựu lãnh đạo và cán bộ VEAM bị đưa ra xét xử (ảnh: CACC).

17 bị cáo phải hầu tòa, trong đó có: Trần Ngọc Hà (cựu chủ tịch HĐTV, cựu tổng giám đốc VEAM); Lâm Chí Quang (cựu tổng giám đốc VEAM); Vũ Từ Công (cựu kế toán trưởng VEAM); Đào Quốc Việt (cựu giám đốc Vetranco)…

Nỗi sợ lớn nhất của Tập Cận Bình là gì?

Học giả Gordon Chang cho rằng “nỗi sợ hãi lớn nhất” đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là bị thế giới xa lánh.

Nhưng thực tế điều này đang “đang diễn ra“, ông Chang nói với chương trình China Insider. (Bài chi tiết)

Phi công có thể đã “cố tình” làm rơi máy bay Trung Quốc

WSJ hôm 17/5 dẫn nguồn thạo tin từ Mỹ cho biết phi công của máy bay Trung Quốc China Eastern Airlines dường như đã cố tình cho máy bay rơi thẳng đứng vào hồi tháng 3.

Máy bay Trung Quốc MU5735 rơi gần như thẳng đứng vào ngày 21/3/2022 (ảnh: Twitter).
Máy bay Trung Quốc MU5735 rơi gần như thẳng đứng vào ngày 21/3/2022 (ảnh: Twitter).

Các dữ liệu từ hộp đen cho thấy máy bay không có vấn đề gì. Dường như ai đó trong buồng lái đã cố tình điều khiển máy bay rơi thẳng xuống đất. Toàn bộ 132 người trên phi cơ thiệt mạng.