Cổ động viên Nhật Bản “mất ngủ” vì cầm hòa Việt Nam; HLV Park: “Việt Nam phải tiến xa hơn sau khi hoà Nhật Bản”.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Tuyển Nhật giá trị gấp 18 lần tuyển Việt Nam, nhưng cầm hòa là “sự sỉ nhục”?

Theo Dân Trí, một số trang tin Nhật Bản đã có bình luận gay gắt khi đội tuyển nước này cầm hòa 1-1 với các cầu thủ Việt Nam vào chiều 29/3.

Việt Nam đã ghi bàn trước vào phút thứ 20 nhờ tình huống đá phạt góc của Công Phượng và cú đánh đầu ghi bàn của Thanh Bình. Sang hiệp hai, tuyển Nhật Bản đã gỡ hòa vào phút thứ 54 nhờ công của cầu thủ Maya Yoshida.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với tuyển Nhật Bản chiều 29/3/2022
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với tuyển Nhật Bản chiều 29/3/2022 (ảnh chụp màn hình Dân Trí).

“Sự sỉ nhục? Đội tuyển Nhật Bản không thể đánh bại nổi đội tuyển Việt Nam đang xếp cuối bảng”, trang Footballhchannel tuyên bố.

Tác giả bài viết đưa ra so sánh cho thấy tổng giá trị đội hình của tuyển Nhật Bản là khoảng 76,35 triệu đô, cao gấp 18 lần đội tuyển Việt Nam (4,23 triệu đô). Bài viết cho rằng Nhật Bản cần “nghiêm túc nhìn nhận” vì với chênh lệch như vậy lẽ ra họ phải giành chiến thắng, chứ không phải cầm hòa.

Cổ động viên Nhật Bản thất vọng, mất ngủ vì cầm hòa tuyển Việt Nam

Hàng ngàn cổ động viên Nhật Bản hy vọng đội nhà sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước tuyển Việt Nam, nhưng họ đã phải thất vọng.

Trang Nikkansports viết: “Cho tới khi hết giờ, hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững trước đội tuyển Nhật Bản. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đã không thể làm hài lòng 44.600 CĐV trên khán đài”.

Các cầu thủ Nhật Bản cầm hòa 1-1 với tuyển Việt Nam vào ngày 29/3/2022 (ảnh chụp màn hình Dân Trí).
Các cầu thủ Nhật Bản cầm hòa 1-1 với tuyển Việt Nam vào ngày 29/3/2022 (ảnh chụp màn hình Dân Trí).

Ông Keisuke Honda, cựu danh thủ Nhật Bản, hiện là HLV đội tuyển Campuchia, cho biết: “Tôi nghĩ rằng mình không thể ngủ được vì trận hòa đáng thất vọng này. Tôi thực sự rất thất vọng với màn trình diễn của toàn đội”.

HLV Park: “Việt Nam phải tiến xa hơn sau khi hoà Nhật Bản”

Trong cuộc họp báo chiều tối 29/3, HLV Park Hang-seo nói: “Hôm nay hoà trên sân của Nhật Bản là tốt quá rồi”.

HLV Hàn Quốc nói rằng Việt Nam nên tận dụng mốc lịch sử này ở vòng loại World Cup 2022 để làm sức bật cho tương lai.

HLV Park nói Việt Nam cần phát triển bóng đá hơn nữa sau trận hòa Nhật Bản ngày 29/3/2022
HLV Park nói Việt Nam cần phát triển bóng đá hơn nữa sau trận hòa Nhật Bản ngày 29/3/2022 (ảnh: VFF).

VnExpress trích lời phát biểu của HLV Park: “Cứ bốn năm mới có một kỳ World Cup. Sau hành trình vòng loại lần này, bóng đá Việt Nam cần tính toán thế nào để có kết quả tốt hơn về sau, chứ không thể để thời gian trôi đi một cách lãng phí”.

“Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam phải xây dựng được hệ thống. Sau bốn năm nữa, tôi không biết mình có còn làm việc ở đây hay không, nhưng cầu thủ Việt Nam cần trải nghiệm ở các sân chơi tầm cỡ như thế này. Và để làm được điều đó bóng đá Việt Nam phải có hệ thống, phải làm thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho cầu thủ”.

Trung Quốc sắp có tiền đồn ngay gần Australia

Bắc Kinh và quốc đảo Solomon sắp ký một thỏa thuận an ninh mở đường cho Trung Quốc xây một tiền đồn quân sự ở Thái Bình Dương, ngay sát Australia.

Quần đảo Solomon bên cạnh Australia
Quần đảo Solomon bên cạnh Australia (ảnh: Britanica).

SMH đưa tin, Thủ tướng Solomon, ông Manasseh Sogavare hôm 29/3 xác nhận “tài liệu đã sẵn sàng để ký”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố việc Australia cố gắng ngăn cản “sự hợp tác này” chắc chắn sẽ thất bại.

Nếu Trung Quốc có tiền đồn như vậy ở Thái Bình Dương, nó sẽ gây căng thẳng cho các nguồn lực hải quân của Australia; khiến cho tàu thuyền đi qua đó cũng nguy hiểm như khi đi qua Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã quân sự hóa xong ít nhất 3 tiền đồn quân sự trên các rạn san hô.

Trung Quốc cho chuyên gia Mỹ đến điều tra vụ tai nạn máy bay

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NTSB) cho biết Trung Quốc đã cấp thị thực cho các nhà điều tra và cố vấn kỹ thuật Mỹ để hỗ trợ cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay thảm khốc của Hãng hàng không Trung Quốc Eastern Airlines.

Dự kiến nhóm chuyên gia sẽ đến Trung Quốc trong tuần này, theo SCMP. Hiện chưa rõ các chuyên gia Mỹ có phải cách ly ở Trung Quốc hay không. NTSB cho biết vấn đề này đang được thảo luận.

Nga tuyên bố thu hẹp quân; Tổng thống Ukraine nói “không tin được Moscow”

Phái đoàn Nga hôm 29/3 tuyên bố sẽ thu hẹp đáng kể các hoạt động quân sự gần thủ đô Ukraine, theo AP.

Trong cuộc hội đàm với Ukraine ở Istanbul, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin nói rằng việc cắt giảm hoạt động là nhằm “tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tiếp theo”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói rằng tín hiệu từ cuộc đàm phán là “tích cực”, nhưng không thể tin tưởng được Nga.

Ông Zelenskyy cảnh báo “chúng ta không nên mất cảnh giác” vì quân xâm lược vẫn “có tiềm năng lớn để tiếp tục các cuộc tấn công chống lại đất nước của chúng ta”.