Một vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách giường nằm và xe tải chạy ngược chiều xảy ra khoảng 22h45 ngày 09/11 trên tuyến quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế khiến 15 người thương vong.

Xe tải tông trực diện xe khách, 15 người thương vong

Một vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách do anh Nguyễn Hà Tấn Thiện là tài xế và xe tải do anh Nguyễn Ánh Hào cầm lái chạy ngược chiều xảy ra khoảng 22h45 ngày 09/11 trên tuyến quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế (Thừa Thiên – Huế). Cú tông quá mạnh khiến 2 người chết tại chỗ, 13 người bị thương phải nhập viện cấp cứu; 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sáng 10/11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân tai nạn do tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển ô tô khách đi không đúng làn đường quy định.

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam

Theo Zing, ngày 10/11, VKSND TP.HCM tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) từ ngày 4/11. Bà Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3. Hôm 24/10, gia đình bị can đề nghị được đặt tiền bảo đảm để bị can được tại ngoại chữa bệnh. Ngày 3/11, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKS đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng. Công an nhận định bà Phương Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream nói về nhiều chủ đề, nội dung chưa được kiểm chứng, và các chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân.

Nga tuyên bố rút quân khỏi Kherson

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 9/11 đã ra lệnh cho các lực lượng Nga rút khỏi thành phố Kherson và thiết lập một phòng tuyến mới dọc theo sông Dnieper. Quyết định trên được đưa ra sau báo cáo của Tướng Sergey Surovikin, chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tại lễ khai mạc triển lãm quân sự ở Matxcơva ngày 15/8 (ảnh chụp màn hình Reuters).

Theo tướng Surovikin, một trong những mục tiêu mà Nga đặt ra cho việc rút quân khỏi thành phố Kherson là nhằm đảm bảo các vị trí tốt hơn, đồng thời đảm bảo tính mạng của các binh sĩ và dân thường. Ông Surovikin cho biết quân đội Ukraine đã phát động “các cuộc tấn công” thiếu kiểm soát vào thành phố Kherson, đặc biệt là nhằm vào các trường học và bệnh viện, ngoài ra các cuộc tấn công liên tiếp bằng tên lửa của Ukraine vào đập thủy điện Kakhovka gần Kherson cũng gây ra rủi ro nghiêm trọng cho cả quân đội và dân thường ở hữu ngạn sông Dnieper, đồng thời nó cũng khiến lực lượng Nga bị chia cắt với phần còn lại của phòng tuyến.

Tổng thư ký NATO cho rằng lệnh rút quân khỏi Kherson của Nga là “đáng khích lệ”, song bày tỏ thận trọng về diễn biến trên thực địa.

Hội nghị G20: Indonesia xác nhận ông Putin không đến

Ngày 10/11, người phát ngôn của Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự cuộc họp G20  ở Bali vào tuần tới, cho biết người sẽ thay ông dự họp là Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Trước đó, Indonesia đã chịu sức ép từ phương Tây và Ukraine yêu cầu nước này rút lại lời mời đối với ông Putin, tuy nhiên, Jakarta đã bác bỏ đề nghị. 

Đảng Cộng hòa giành 16 ghế từ đảng Dân chủ, tiến gần mục tiêu kiểm soát Hạ viện

Theo Reuters và CNN, trong cuộc đua vào Thượng viện, các bang chủ chốt như Nevada và Arizona còn hàng nghìn lá phiếu chưa được kiểm đếm và quá trình này có thể kéo dài nhiều ngày. Nếu kết quả từ hai bang này chưa nghiêng về phía nào, quyền kiểm soát Thượng viện sẽ phải dựa vào kết quả cuộc bỏ phiếu vòng 2 tại Georgia vào ngày 6/12 vì ứng viên cả hai đảng đều chưa đạt được 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Nếu kiểm soát Thượng viện, đảng Cộng hòa sẽ có quyền chặn các ứng viên mà Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vào các vị trí tư pháp và hành chính.

Tại Hạ viện, đảng Cộng hòa hiện nắm 208 ghế, đảng Dân chủ nắm 189 ghế. Nếu đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Quốc hội, họ có khả năng sẽ làm tê liệt chương trình nghị sự của ông Biden và cũng có thể chặn viện trợ cho Ukraine.

Cục diện bầu cử lưỡng viện Mỹ. Đồ họa: CNN.

Tình báo Canada: ĐCSTQ đang tài trợ cho các ứng cử viên chính trị ở Canada

Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) được cho là đã thông báo cho Thủ tướng Trudeau về việc ĐCSTQ đã cố gắng gây ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử của Canada và thậm chí đã cài đặt các đặc vụ trong văn phòng của các thành viên quốc hội được bầu, theo đài Global News. Theo đó, ĐCSTQ đã tài trợ trực tiếp cho ít nhất 11 ứng cử viên trong cuộc bầu cử liên bang năm 2019, ở cả Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau và Đảng Bảo thủ đối lập của Canada (CPC). ĐCSTQ thậm chí còn tìm cách “trừng phạt” các chính trị gia Canada, những người đã lên tiếng chống lại Trung Quốc

Hôm 7/11, Thủ tướng Trudeau đã có phản hồi về báo cáo, nhấn mạnh rằng chính phủ đã thực hiện các bước quan trọng để củng cố hệ thống bầu cử, nhưng thừa nhận rằng có các nước như Trung Quốc chơi “trò chơi xâm lược” chống lại nền dân chủ Canada.

Có thể bạn quan tâm: