Sáng nay (20/10) một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực nhà kho gần khu vực “Chợ 365”, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP.Hà Nội. 

Khu nhà kho ở Hà Nội cháy dữ dội, 1 người thiệt mạng

Sáng nay (20/10) một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực nhà kho gần khu vực “Chợ 365”, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, cột khói đen bốc cao cả trăm mét. Bên trong kho chứa nhiều hàng sơn, đồ điện tử, đồ tiêu dùng… Vụ cháy thiệt hại khoảng 800m2 diện tích nhà kho và làm chết một người là bảo vệ. Theo Dân trí, cơ sở xảy ra vụ hỏa hoạn đã bị đình chỉ hoạt động từ năm 2020. 

Du khách bị sóng cuốn, phải bám đá 25 phút

Chiều 19/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão Nesat, bờ biển thị xã Cửa Lò sóng lớn cao khoảng 2-4 m, đánh mạnh lên bờ kè, đã xô ngã và kéo du khách 56 tuổi xuống biển khi ông đang đứng ngắm cảnh tại cầu đảo Lan Châu. Nạn nhân biết bơi nên đã bám vào mỏm đá cách bờ chừng 7 m. Sau 25 phút bám mỏm đá, ông đã được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ an toàn.

Du khách 56 tuổi bị sóng cuốn xuống biển, phải bám mỏm đá (Ảnh chụp màn hình video).

Ukraine có thể đã khai hỏa tên lửa phòng không Đức chuyển giao

Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội hôm 19/10 cho thấy phần đuôi tên lửa IRIS-T nằm trên mặt đất được người dân tìm thấy ở thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy tổ hợp phòng không tầm trung IRIS-T do Đức cung cấp cho Ukraine đã bắt đầu tham chiến. 

Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó tuyên bố triển khai hệ thống IRIS-T ở khu vực miền nam đất nước, không đề cập đến bố trí chúng cho trận địa phòng không ở Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 19/10 cho hay tên lửa IRIS-T “đã thể hiện rất tốt và cho thấy đó là vũ khí có hiệu quả cao”.

Đuôi tên lửa IRIS-T được tìm thấy ở Kiev hôm 19/10 (Ảnh: Twitter/UAWeapons).

Ông Biden: Ông Putin trong ‘tình thế cực kỳ khó khăn’ ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 19/10 rằng Tổng thống Nga Putin trong “tình thế cực kỳ khó khăn” về chiến sự Ukraine và đã hết lựa chọn, ngoài việc buộc dân thường quy thuận. Bình luận của ông Biden được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố thiết quân luật tại 4 tỉnh sáp nhập từ Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia kể từ 20/10. Theo luật pháp Nga, thiết quân luật cho phép tăng cường quân đội, áp giới nghiêm, hạn chế di chuyển, kiểm duyệt và giám sát công dân nước ngoài.

Madagascar sa thải Ngoại trưởng vì bỏ phiếu chống lại Nga

Theo Reuters, Tổng thống Madagascar – Andriy Rajoelina đã sa thải Bộ trưởng Ngoại giao Richard Randriamandrato sau khi ông này tuần trước tự ý bỏ phiếu chống lại Nga tại Liên Hợp Quốc về việc “sáp nhập bất hợp pháp” các khu vực ly khai của Ukraine. Trước đó, Madagascar đã bỏ phiếu trắng đối với các nghị quyết của LHQ liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mỹ, Úc, Nhật, Canada tập trận chung ở Biển Đông

Theo trang Philstar.com, các lực lượng hải quân của Mỹ, Canada, Nhật Bản và Úc đang tham gia cuộc tập trận chung đầu tiên ở Biển Đông giữa lúc căng thẳng gia tăng trong khu vực – với việc Trung Quốc tiếp tục đe dọa Đài Loan và xâm phạm vùng biển phía Tây Philippines. Khóa huấn luyện bao gồm các hoạt động diễn tập phòng không trên biển, có sự tham gia của máy bay tuần thám biển của các nước tham gia.

Có thể bạn quan tâm: