UBND xã Phong Phú, tỉnh Hòa Bình, ngày 29/8 cho biết các lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tích cực truy bắt nghi phạm giết người Bùi Văn Phiên.

Phát hiện manh mối nghi phạm truy sát gia đình vợ ở Hòa Bình

UBND xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, ngày 29/8 cho biết các lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tích cực truy bắt nghi phạm giết người Bùi Văn Phiên, theo Zing. Tối 27/8, người dân xóm Trọng Phú, xã Phong Phú (cách hiện trường vụ án khoảng 2-3 km) trình báo có một người giống Phiên xin thức ăn, sau đó bỏ đi luôn. Tuy nhiên, khi đến nơi, cơ quan chức đã bị mất dấu. Chó nghiệp vụ cũng được huy động nhưng không thể đánh hơi được hướng đi của người này. Trước đó, chiều 25/8, Phiên cầm dao chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai, khiến mẹ vợ tử vong.

Nam Định: Tàu hỏa húc bay ô tô, 6 phụ nữ may mắn thoát chết

Ngày 28/8, xảy ra vụ tai nạn giữa đoàn tàu HSE5 và một xe ô tô 5 chỗ đoạn qua địa bàn xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Do thiếu quan sát, nữ tài xế điều khiển xe ô tô đã cho xe vượt đường sắt khiến chiếc xe ô tô bị đoàn tàu đâm trúng dẫn đến bị văng khỏi mốc giới hạn đường sắt. Tại thời điểm xảy ra tai nạn trong xe ô tô 5 chỗ có 6 phụ nữ. Rất may chỉ một người bị thương nhẹ, 5 người còn lại bị hoảng loạn. Chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng. Tàu HSE5 phải dừng hành trình xử lý sự cố và bị chậm so với lộ trình 22 phút.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh chụp màn hình Dân trí).

Vận chuyển trái phép hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài

Liên quan đến vụ án Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức ( Thuduc House ) mà Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 34 bị can, về hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu) và Trần Nhất Thanh cùng 14 đồng phạm khác đã vận chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD (tương đương hơn 1.205 tỉ đồng) từ VN ra nước ngoài, và khoảng 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về VN. Cụ thểm từ năm 2019 – 2020, Dũng sử dụng 18 công ty trong nước ký 105 hợp đồng nhập khẩu linh kiện điện tử giả với 7 công ty của Dũng tại Mỹ, Campuchia, và Hồng Kông để hợp thức việc chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD.

Ông Putin lệnh phát tiền cho dân Ukraine

Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/8 đã ký sắc lệnh phát tiền trợ cấp hàng tháng cho người rời Ukraine đến Nga kể từ ngày 18/2, bao gồm trợ cấp cho người già, phụ nữ mang thai và người tàn tật. Sắc lệnh quy định người về hưu, người tàn tật Ukraine sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng tháng trị giá 10.000 rúp (tương đương 170 USD). Phụ nữ mang thai sẽ được trợ cấp 1 lần với số tiền tương đương. Ông Putin từng ký sắc lệnh với mức trợ cấp tương đương hồi 18/2, áp dụng với toàn bộ người dân đến từ hai nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass.

Ứng viên thủ tướng Anh ‘coi Trung Quốc là mối đe dọa’

Nguồn tin từ các đồng minh của Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết bà  sẽ tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc và coi nước này là “mối đe dọa nghiêm trọng” nếu bà trở thành thủ tướng. Bà Truss cũng được cho là sẽ có thể xem xét ưu tiên an ninh quốc gia hơn hợp tác kinh tế với Trung Quốc, nhằm lên tiếng về các vấn đề Hong Kong và người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bà ấy đã củng cố lập trường của Anh với Bắc Kinh kể từ khi thành ngoại trưởng và sẽ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn nếu trở thành thủ tướng”, nguồn tin từ chiến dịch của Ngoại trưởng Anh nói.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss tham dự một cuộc họp báo ở London hồi tháng 11/2021 (ảnh chụp màn hình Reuters).

Hơn 1.000 người chết vì lũ lụt, Pakistan cầu cứu thế giới

Mưa lớn liên tục từ đầu tháng 6 gây lũ lụt nặng nề trên toàn Pakistan, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, 33 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề. Lũ lụt không phải hiện tượng hiếm gặp ở Pakistan, song người dân cho hay những trận mưa năm nay rất khác. Một quan chức Pakistan mô tả đợt lũ lụt hiện nay giống như “đại hồng thủy trong kinh thánh”.

Hiện số phận hơn 500.000 người ở Sukkur, Pakistan phụ thuộc vào con đập 90 tuổi dẫn nước từ sông Indus vào một trong những hệ thống thủy lợi lớn nhất thế giới. Dòng nước lũ từ thượng nguồn đang tràn xuống, dự kiến khiến sông Sindh dâng cao và dòng chảy sẽ tấn công đập Sukkur trong vài ngày tới. Nếu con đập này không kiểm soát được dòng lũ, thảm họa sẽ xảy ra.

Có thể bạn quan tâm: