Trưa ngày 4/11 xe chở 4 du khách tham quan thác tại Đắk Lắk, khi di chuyển đến mép sông đã gặp nạn. Tài xế cùng chiếc xe lao xuống sông mất tích.

Xe chở du khách lao xuống sông khi đi tham quan thác

Trang Dân trí đưa tin trưa ngày 4/11 xe địa hình chở 4 du khách tham quan thác tại Đắk Lắk, khi di chuyển đến mép sông đã gặp nạn. Các du khách kịp nhảy ra khỏi xe thoát nạn. Riêng tài xế và nhân viên cùng chiếc xe lao xuống sông Sêrêpốk. Nam nhân viên đã bơi được vào bờ an toàn. Tài xế kẹt trong cabin, cùng chiếc xe trôi ra xa và mất tích.

Được biết, xe chở khách tham quan gặp nạn khi tài xế đang lái xe đi khảo sát địa hình để chở khách từ thác Đrây Nur sang thác Gia Long, đúng thời điểm thủy điện Buôn Kuốp xả nước nên xe bị cuốn trôi. 

Xe địa hình chở khách tham quan bên sông Sêrêpốk của Khu du lịch thác Dray Nur. (Ảnh minh họa).

Chơi tiền ảo, nữ kế toán trưởng ‘rút ruột’ gần 20 tỷ đồng của công ty

Theo VTC News, ngày 5/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố điều tra nữ kế toán trưởng Nguyễn Thị Y.H. có hành vi “Tham ô tài sản” của Công ty TNHH T Việt Nam. Người này khai nhận do tham gia chơi tiền ảo trên các trang mạng bị thua lỗ nên trong quá trình làm việc từ 1/6/2021 – 27/5/2022 đã chiếm đoạt 19,7 tỷ đồng và 472 USD của doanh nghiệp. Đến nay, H. đã trả lại 2 lần được 1,045 tỷ đồng cho Công ty T Việt Nam, còn lại 18,7 tỷ đồng và 472 USD H. không có khả năng trả lại.

Tổng thống Putin lần đầu yêu cầu sơ tán dân Kherson

TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4/11 khẳng định điều quan trọng là phải sơ tán cư dân Kherson khỏi những khu vực nguy hiểm nhất. Theo Financial Time, đây là lần đầu nhà lãnh đạo Nga công khai kêu gọi sơ tán dân thường.

Trong khi đó, ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo chính quyền thân Nga ở Kherson hôm 3/11 cho biết Moscow có khả năng sẽ rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro và kêu gọi dân thường sơ tán. Nếu việc này thực sự xảy ra, đây sẽ là một bước lùi nghiêm trọng của Nga trong cuộc xung đột.

Nhiều đồn đoán đã xuất hiện xoay quanh việc liệu Nga có thực sự rút quân hay không, sau khi có hình ảnh cho thấy một tòa nhà hành chính ở Kherson không còn treo cờ Nga. Tuy nhiên, Ukraine cho rằng đó có thể là thông tin sai lệch mà phía Nga cố tình tung ra, và đây có thể là một cái bẫy đối với lực lượng nước này.

Phó thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc bị điều tra

Theo Reuters, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 5/11 cho biết Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) Fan Yifei đang bị điều tra tội tham nhũng. Ông Fan Yifei, 58 tuổi, là một trong sáu phó thống đốc ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Ông nắm chức phó thống đốc kể từ đầu năm 2015. Cuộc điều tra ông Fan Yife được công bố sau khi ông Tập Cận Bình đẩy mạnh nỗ lực loại bỏ các quan chức tham nhũng trong lĩnh vực tài chính những năm gần đây.

Ông Fan Yifei. (Ảnh chụp màn VCG).

Musk: Doanh thu Twitter giảm mạnh vì khách ngừng quảng cáo

Elon Musk – ông chủ mới của Twitter – hôm 4/11 cho biết mạng xã hội này đang chịu “mức giảm doanh thu khổng lồ”, nhưng không đưa ra số liệu. Ông cho hay “các nhóm hoạt động gây sức ép lên doanh nghiệp”, khiến họ ngừng quảng cáo trên Twitter. Ông Musk khẳng định mạng xã hội này chưa thay đổi chiến lược kiểm duyệt nội dung và Twitter đã làm “mọi thứ có thể để vừa lòng các nhà hoạt động”.

Vài ngày gần đây, hàng loạt công ty đã thông báo tạm ngừng quảng cáo trên Twitter để đánh giá những thay đổi khi Musk lên điều hành công ty này. Những cái tên nổi bật là hãng xe General Motors, hãng dược phẩm Pfizer và đại gia thực phẩm General Mills.

Có thể bạn quan tâm: