TP HCM: Ca Covid-19 tăng, hai người tử vong

Số ca Covid-19 tại TP HCM tăng nhanh trong tuần qua, ghi nhận 79 ca và hai trường hợp tử vong đều có bệnh nền nghiêm trọng. Biến chủng mới NB.1.8.1 đang chiếm ưu thế.
- Bánh giầy truyền thống – Hồn Việt trên đất Chí Linh
- Liên tiếp 3 người bị sét đánh tử vong khi gặt lúa ở Hà Tĩnh
- Bán vàng cao hơn giá niêm yết, Bảo Tín Minh Châu vi phạm loạt quy định về phòng chống rửa tiền
Hai bệnh nhân tử vong do mắc Covid-19 kèm bệnh nền
Theo Sở Y tế TP HCM, ca tử vong đầu là nam, 53 tuổi, mắc bạch cầu cấp, suy tim, viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn và lao phổi cũ, tử vong sau khi được chuyển từ tuyến dưới.
Trường hợp thứ hai là nữ, 46 tuổi, mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng như viêm phổi hoại tử, tăng huyết áp, đái tháo đường và Covid-19. Một bệnh nhân nam khác, 57 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngừng tim, đang được điều trị tích cực.
Số ca mắc mới tăng mạnh trong cộng đồng
Từ đầu năm đến nay, TP HCM ghi nhận 204 ca Covid-19, trong đó 67% người nhập viện là người trên 60 tuổi. So với cùng kỳ năm trước, tổng số ca vẫn thấp hơn 43%, nhưng xu hướng tăng nhanh những tuần gần đây là điều đáng lo ngại.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cũng điều trị một bệnh nhân nữ 66 tuổi bị suy hô hấp do Covid-19 khi đang hóa trị đa u tủy.
Biến chủng NB.1.8.1 lây lan nhưng chưa có độc lực mạnh. Kết quả giải trình tự gene cho thấy biến chủng NB.1.8.1 đang chiếm ưu thế tại TP HCM. Đây là biến thể mới thuộc dòng Omicron, mang nhiều đột biến giúp virus dễ bám vào tế bào hơn.
Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng này gây bệnh nặng hơn hoặc vượt qua hàng rào bảo vệ của vaccine.
Khuyến cáo từ ngành y tế và WHO
Bộ Y tế cảnh báo ba dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong hè là Covid-19, tay chân miệng và sốt xuất huyết. TP HCM yêu cầu hệ thống y tế sẵn sàng ứng phó, đảm bảo thu dung, điều trị hiệu quả và giảm thiểu tử vong.
Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, giữ gìn sức khỏe, và không nên chủ quan khi có triệu chứng như sốt, ho, khó thở.
Người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch nên hạn chế tiếp xúc nơi đông người, đeo khẩu trang đúng cách và duy trì tái khám định kỳ.
Người chăm sóc cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ đối tượng dễ tổn thương.
Theo: VnExpress