Anh Trúc đang trên đường về nhà thì bị hai tên cướp áp sát, giật sợi dây chuyền 18k trọng lượng hơn một cây vàng.

Theo báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM. Nạn nhân là anh Đào Nguyễn Trúc (SN 1986, ngụ huyện Củ Chi). Anh Trúc cho biết vào khoảng chiều 26/1, anh đang điều khiển xe máy lưu thông trên Tỉnh lộ 7 về nhà thì bị hai thanh niên đi xe máy tăng ga từ phía sau áp sát giật sợi dây chuyền anh đang đeo.

Cú giật mạnh khiến anh Trúc bị kéo ngã, trượt dài khoảng 5 mét trên đường và bị thương nhiều nơi. Sau đó anh Trúc nhanh chóng đuổi theo, tri hô nhưng hai tên cướp phóng nhanh, mất hút.

Vết trầy xước trên cổ anh Trúc sau khi bị cướp giật sợi dây chuyền vàng.
Ảnh chụp màn hình trên Pháp Luật TP HCM

Theo báo Pháp Luật TP. HCM, anh Trúc bị thương sau đó đến bệnh viện sơ cứu. “Hai tên cướp giật có lẽ đã theo dõi tôi từ trước, lúc đó đường khá đông nhưng họ vẫn ra tay” – anh Trúc nói tiếp.

Vụ việc xảy ra quá nhanh, nạn nhân cũng chỉ kịp thấy chiếc xe do tên cướp giật điều khiển là xe Exciter màu đỏ đen. Điều đáng chú ý, theo anh Trúc, sau khi gây án, hai thanh niên này lại tiếp tục cướp giật dây chuyền của một người đi đường cách đó khoảng 4km.

Theo nạn nhân, sợi dây chuyền vàng 18k có trọng lượng hơn 1 cây vàng được mua được khoảng vài năm.

Mời quý độc giả xem video (nguồn dẫn từ trang Pháp Luật TP HCM):