Sáng 16/11, một người dân ấp Thị Tường A cho biết, trước khi chị T.H.D. (37 tuổi) được phát hiện trong nhà hoang, nạn nhân có đeo trên người 13 cây vàng.

Cụ thể, sáng cùng ngày, báo Đất Việt dẫn lời một người dân ấp Thị Tường A cho biết: “Người phụ nữ tử vong là người Thị trấn Cái Nước và mất tích 4 ngày trước. Theo gia đình nạn nhân báo, trước khi phát hiện thi thể chị D. ở căn nhà hoang, chị D. có đeo 13 cây vàng.

Tuy nhiên khi công an vào khám nghiệm tử thi thì trên người bà D. không đeo nhiều vàng như gia đình người này trình báo.

Cụ thể, trên tay bà D. vẫn còn vài chiếc nhẫn và một đôi bông tay. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao nạn nhân tử vong, nhiều người nghi ngờ đây là vụ giết người cướp của”.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Trước đó, theo báo Thanh Niên, khoảng 16h ngày 15/11, một số người dân đi câu cá thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ căn nhà bỏ hoang tại ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ (Cái Nước). Sau đó, những người này vào trong kiểm tra thì tá hỏa khi thấy thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.

Sau đó, công an xác định nạn nhân là chị D. được gia đình trình báo mất tích trước đó 4 ngày. Cũng theo nội dung trình báo, chị D. có đeo trên người nhiều nữ trang.