Chiều 17/8, ông Lâm Hải Giang – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay, thông tin địa phương này tổ chức hàng chục ôtô đón người dân từ vùng dịch TP. HCM về quê miễn phí là sai sự thật.

Báo Zing dẫn lời ông Giang nói: “Chúng tôi tiếp tục thuê 5 chuyến bay đưa người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ TP. HCM về quê miễn phí, bắt đầu từ ngày 15/8. Tỉnh không tổ chức 50 ôtô đưa người dân về quê như nội dung trong văn bản giả mạo chữ ký Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đang lan truyền trên mạng xã hội”.

Trước tình hình này, lãnh đạo Bình Định yêu cầu Hội đồng hương Bình Định tại TP. HCM có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi để người dân yên tâm, đăng ký về quê, tránh bị lừa đảo.

Công an đang điều tra, xử lý nghiêm người làm giả mạo văn bản của UBND tỉnh này.

văn bản
Văn bản giả xuất hiện trên mạng xã hội Facebook (ảnh chụp màn hình trên báo Bình Định).

Báo VTC News thông tin, trước đó trên Facebook xuất hiện văn bản số 4920/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Định về việc đề nghị tiếp tục phối hợp công tác đưa người dân Bình Định tại TP. HCM về địa phương.

Đáng nói, văn bản giả mạo này được đóng dấu và có chữ ký xác nhận của ông Nguyễn Phi Long – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP. HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm 1 tháng. Sau khi xuất hiện văn bản trên, nhiều người dân quê Bình Định đang mưu sinh ở TP. HCM liên tục chia sẻ thông tin này gây xôn xao.