Từ ngày 1-7-2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 chính thức có hiệu lực, mở rộng phạm vi áp dụng BHXH bắt buộc đến nhiều đối tượng mới, trong đó đáng chú ý là nhóm chủ hộ kinh doanh.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết thông qua văn bản dưới luật nhằm xác định rõ lộ trình và đối tượng áp dụng cụ thể.

Ai là chủ hộ kinh doanh phải đóng BHXH từ 1-7?

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, các nhóm chủ hộ kinh doanh sau đây sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc kể từ 1-7-2025:

  • Chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, nộp thuế theo phương pháp kê khai.
  • Chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, nộp thuế theo phương pháp khoán.

Riêng các chủ hộ kinh doanh còn lại sẽ bắt đầu đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-7-2029, nhằm giúp nhóm này có thêm thời gian chuẩn bị, đồng thời giảm áp lực thực hiện ngay từ thời điểm luật có hiệu lực.

Mức đóng BHXH: Tối thiểu 585.000 đồng/tháng

Luật BHXH 2024 quy định: chủ hộ kinh doanh đóng 25% tiền lương vào quỹ BHXH, trong đó:

  • 3% cho quỹ ốm đau, thai sản.
  • 22% cho quỹ hưu trí, tử tuất.

Mức lương làm căn cứ đóng BHXH có thể do người tham gia tự chọn, nhưng:

  • Thấp nhất bằng mức lương cơ sở hiện hành (2.340.000 đồng/tháng).
  • Cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Tính toán mức đóng như sau:

  • Mức đóng thấp nhất: 25% × 2.340.000 = 585.000 đồng/tháng.
  • Mức đóng cao nhất: 25% × 46.800.000 = 11.700.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, người tham gia được phép lựa chọn phương thức đóng: hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, linh hoạt theo nhu cầu kinh doanh.

Hàng triệu hộ kinh doanh bị ảnh hưởng

Theo số liệu từ cơ quan thuế, năm 2024 có khoảng 80.000 hộ kinh doanh kê khai thuếhơn 2 triệu hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Đây là những đối tượng trực tiếp chịu tác động từ quy định mới.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chủ hộ đều bắt buộc phải tham gia BHXH, bởi một số người đã hết tuổi lao động, đang hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội hoặc đang thuộc nhóm đối tượng khác có tham gia BHXH bắt buộc.

Lộ trình tham gia giúp giảm áp lực

Việc áp dụng BHXH bắt buộc theo lộ trình từ 2025 đến 2029 không chỉ giúp giảm tải cho nhóm hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà còn tạo điều kiện để cơ quan BHXH hoàn thiện hệ thống quản lý, đảm bảo quá trình thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Theo: Pháp Luật