Reshma, 7 tuổi, ở Aligarh thuộc bang Uttar Pradesh, đang đi bộ đến cửa hàng tạp hóa vào hôm 19/4 thì bất ngờ bị một đàn chó khoảng 12 con lao tới tấn công.

Theo báo Người Đưa Tin, những con chó đã quật ngã cô bé xuống đất và bắt đầu cắn xé. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân, nhiều người dân xung quanh đã chạy lại đánh đuổi những con chó và đưa Reshma đến bệnh viện quận Malkhan Singh.

Sau khi được điều trị vết cắn và trầy xước ở chân, cô bé đã được cho về nhà với gia đình.

Theo tờ Times of India, Ấn Độ có số lượng chó hoang nhiều và số ca mắc bệnh dại cũng cao nhất trên thế giới.

Mời quý độc giả xem video (nguồn dẫn từ Newsflare):

Trường hợp trẻ em bị chó tấn công khi đang đi dạo ở đường phố trước đó cũng đã xảy ra do báo Tuổi Trẻ đăng tải.

Cụ thể, hình ảnh từ camera cho thấy con chó pitbull đánh hơi chân của bé gái 7 tuổi khi đang đi dạo cùng mẹ tại Buenos Aires, Argentina. Sau đó, con chó đã lao vào tấn công rồi cắn xé.

Nhìn thấy sự việc, nhiều người đi đường đã nhanh lại ứng cứu trước sự hung hãn của con chó. Giằng co trong khoảng 2 phút, bé gái mới được giải thoát nhưng bị gãy xương chân.

Bé gái bị cho tấn công giữa phố
Ảnh chụp màn hình video khoảnh khắc mọi người đang giải cứu bé gái.

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ và bé gái đã bị sốc phải đến chuyên gia tâm lý hỗ trợ.