Phóng viên độc lập Andy Ngo đã đăng nhiều video trên trang Twitter cá nhân của mình về chủ đề nhóm bạo loạn Antifa – Black Lives Matter (BLM). Đây là những kẻ khủng bố nhưng lại hèn nhát thường co cụm thành một nhóm lớn, chuyên tấn công bạo lực những người đơn lẻ ủng hộ Tổng thống Trump.

Ngày 5/12 tại Olympia, tiểu bang Washington, một nhóm bạo loạn Antifa đã tấn công một nhóm người ủng hộ Tổng thống Trump. Những kẻ khủng bố này thường hành hung, đe dọa những nhóm người yếu thế, không thể tự vệ như trẻ em, phụ nữ, người già hoặc những người đi đường đơn lẻ…

Nhưng lần này đã không may cho Antifa. Chúng đã bị bất ngờ trước sự phản kháng của nhóm những người ủng hộ Tổng thống Trump toàn là nam giới. Những người này ít kiên nhẫn hơn trước sự ngỗ ngược của những tên tay sai của “thế lực hắc ám”, chuyên mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, che kín mặt và mang theo tư tưởng thù ghét nước Mỹ.

Trong một video khác của Andy Ngo, những tên thấp hèn Antifa cũng chịu chung số phận tương tự, chúng trở nên tán loạn như “bầy gián” trước sự phản công của một nhóm người ủng hộ Tổng thống Trump. Một tên Antifa đã bị một người phụ nữ anh hùng xua đuổi ra khỏi khu vực mà những người yêu nước Mỹ đang tụ tập.