Một nhân viên bệnh viện ở Ý đã phá kỷ lục quốc gia với cáo buộc nghỉ việc được trả lương đầy đủ trong 15 năm.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, cảnh sát cho biết nhân viên này đã được trả lương tổng cộng 538.000 EUR (khoảng 14,9 tỷ đồng) trong suốt nhiều năm mà không hề làm việc tại bệnh viện Ciaccio ở phía nam thành phố Catanzaro từ năm 2005.

Các công tố viên nói rằng đây là một trong những trường hợp lạm dụng vắng mặt nghiêm trọng nhất mà họ từng biết.

Hãng tin Ansa (Ý) cho biết người đàn ông, hiện 67 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo, tống tiền và lạm dụng chức vụ.

6 quản lý tại bệnh viện cũng đang bị điều tra liên quan đến cáo buộc vắng mặt.

Vụ bắt giữ là kết quả cuộc điều tra của cảnh sát về tình trạng vắng mặt và nghi ngờ gian lận trong khu vực công tại Ý.

Vào năm 2005, nhân viên này là một công chức, và được phân công làm việc trong bệnh viện. Tuy nhiên, theo cảnh sát đó cũng là thời điểm ông ta không tiếp tục làm việc nữa.

Cảnh sát cũng cáo buộc ông này đã đe dọa quản lý bệnh viện để ngăn bà nộp báo cáo kỷ luật về sự vắng mặt của ông.

Người quản lý này sau đó đã nghỉ hưu, và sự vắng mặt liên tục của ông ấy đã không được người kế nhiệm hoặc bộ phận nhân sự bệnh viện chú ý.

Nhân viên này chính thức bị sa thải vào tháng 10/2020 sau các cuộc điều tra, theo 9News.

Năm 2016, chính phủ Ý đã thắt chặt luật chống vắng mặt sau khi một số cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy tình trạng vắng mặt tràn lan trong khu vực công.