Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây sản xuất cồn y tế giả, thu giữ hơn 19.000 chai cồn chứa Methanol nguy hiểm tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Hà Tĩnh, ngày 15/7/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn. Cơ quan điều tra đã khởi tố hai bị can liên quan đến vụ án. Vụ việc gây chấn động khi hơn 19.000 chai cồn y tế Ethanol 70-90 độ bị thu giữ. Các sản phẩm này được pha chế từ cồn công nghiệp chứa Methanol, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Cồn y tế giả được sản xuất như thế nào?

Hai công ty dược phẩm tại Hà Nội và Bắc Ninh đứng sau đường dây này. Để giảm giá thành và tăng lợi nhuận, nhóm nghi phạm mua cồn công nghiệp 99%. Loại cồn này chứa hàm lượng Methanol cao, không phù hợp cho y tế. Họ pha chế cồn công nghiệp thành cồn y tế Ethanol 70-90 độ. Sau đó, sản phẩm được dán nhãn giả và phân phối rộng rãi. Các lô cồn giả xuất hiện tại Hà Tĩnh và nhiều tỉnh thành khác.

Cồn y tế giả gây nguy hiểm ra sao?

Kết quả giám định cho thấy cồn y tế giả chứa Methanol ở mức cao. Chất này có thể gây tổn thương thần kinh, mù lòa, thậm chí tử vong. Người dùng tiếp xúc hoặc hít phải cồn giả đều đối mặt nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn dược phẩm. Công an khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua cồn y tế.

Quá trình điều tra và thu giữ

Cảnh sát kiểm tra nhà kho của một công ty trụ sở tại Hà Nội, thu hàng chục thùng carton đựng cồn giả. (Ảnh: VnExpress)

Từ tháng 6/2025, sau tố cáo của người dân, Công an Hà Tĩnh mở cuộc điều tra. Họ kiểm tra các đại lý, nhà kho tại Hà Nội và Bắc Ninh. Hàng chục thùng carton chứa cồn giả bị thu giữ. Ngoài ra, nhiều cửa hàng bán lẻ thuốc cũng bị kiểm tra. Tổng cộng, hơn 19.000 chai cồn y tế giả được phát hiện. Công an đang mở rộng điều tra để truy quét triệt để.

Vụ án là hồi chuông cảnh báo về nạn sản xuất hàng giả trong ngành dược. Người tiêu dùng cần chọn mua sản phẩm từ nguồn uy tín. Công an Hà Tĩnh cam kết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Vụ việc vẫn đang được điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây.

Theo: VnExpress