Tập đoàn năng lượng Gazprom và là nhà điều hành đường ống Nord Stream 2 (NS2) cho biết “các cơ quan quản lý hàng hải của Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Nga đã được thông báo ngay lập tức” về việc xảy ra tình huống giảm áp suất đột ngột tại NS2, đồng thời cho biết thêm “một cuộc điều tra đang diễn ra”. 

Theo Reuters, Nord Stream AG, nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt dưới biển Nord Stream 1 từ Nga đến Đức, hôm thứ Hai cho biết họ đang xem xét nguyên nhân của việc giảm áp suất trong đường ống.

“Tối nay, các nhân viên điều phối từ trung tâm điều khiển Nord Stream 1 đã ghi nhận sự sụt giảm áp suất trên cả hai nhánh của đường ống dẫn khí”, và “Các nguyên nhân đang được làm rõ.”

Trước đó, đường ống do Nga sở hữu đã bị mất áp suất đột ngột và rò rỉ được phát hiện ở vùng biển Đan Mạch hôm thứ Hai. 

Nhà chức trách Đan Mạch cho biết, vụ rò rỉ xảy ra ở vùng đặc quyền kinh tế phía đông nam đảo Bornholm. Cơ quan Hàng hải Đan Mạch đã thông báo tất cả các tàu thuyền phải tránh xa khu vực này:

Tuyên bố cho biết: “Những lính thủy đánh bộ được khuyến cáo không nên điều hướng trong khu vực năm hải lý của vị trí được đề cập .” 

Đêm qua, nhân viên điều phối Nord Stream 2 đã ghi nhận sự sụt giảm áp suất khí nhanh chóng trên Đường A của đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2″, người điều hành NS2 cho biết. 

Bản đồ đường ống NS 1 và 2

Phát ngôn viên của NS2 Ulrich Lissek nói với AFP rằng, một “diện tích bong bóng lớn gần Bornholm” đã được phát hiện . Ông lưu ý, “đường ống này chưa bao giờ được sử dụng, mới chỉ được chuẩn bị cho các hoạt động kỹ thuật và do đó chứa đầy khí.” 

Lissek cho biết áp suất bên trong NS2 thường vào khoảng 105 bar. Phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Đức cho biết, “không có gì rõ ràng” về nguyên nhân gây ra sự sụt giảm áp lực của NS2: “Chúng tôi hiện đang liên hệ với các cơ quan liên quan để làm rõ sự việc. Chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân và sự thật chính xác”. 

Giá NatGas châu Âu không bị ảnh hưởng bởi tin tức này vì đường ống NS 2, vốn dự định tăng gấp đôi khối lượng khí đốt đến châu Âu qua đường ống dưới Biển Baltic cho Đức, đã không bao giờ hoạt động sau khi Thủ tướng Olaf Scholz hủy bỏ nó sau khi Nga tấn công Ukraine vào đầu năm nay.

Reuters cho biết, “Đường ống thuộc sở hữu của Nga, dự định tăng gấp đôi lượng khí đốt chảy từ St.Petersburg dưới biển Baltic đến Đức, vừa được hoàn thành và chứa 300 triệu m3 khí khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz hủy bỏ nó trước đó không lâu.”

Rò rỉ đường ống dẫn dưới nước có thể rất nguy hiểm. Vào tháng 7 năm 2021, công ty dầu khí quốc doanh của Mexico, Petroleos Mexicanos (Pemex), đã xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn dưới nước gây ra  những vụ nổ lớn.

Xem thêm: Video: Nhà máy lọc dầu BP ở Mỹ bị nổ gây cháy lớn, tạm ‘đóng cửa’