Lê Đình Bảo (30 tuổi, huyện Đô Lương) đối tượng liên quan đến vụ doạ chôn sống nam thanh niên 17 tuổi đã bị Công an Nghệ An bắt giữ sau hơn 2 tháng lẩn trốn.

Ngày 7/6, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Bảo để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Đối tượng này là nghi phạm bị truy nã liên quan đến vụ “nam thanh niên bị chôn sống” xảy ra cuối tháng 3 vừa qua.

Trước đó, ngày 24/3, Bảo cùng với 13 người khác trú tại Nghệ An, Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 2004), trú tại Thị trấn Xuân An, tỉnh Hà Tĩnh.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Các đối tượng chèo thuyền đưa Vinh ra bãi bồi giữa sông Lam, ép nạn nhân tự cởi bỏ quần áo, lấy bao trùm đầu, đào hố dọa chôn sống Vinh. Lúc này, Bảo dùng điện thoại quay video phát lên trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, theo Zing.

Tin từ VietNamNet, Công an TP. Vinh sau đó khởi tố, bắt giam 9 bị can để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai mục đích hành hung, dọa chôn nạn nhân nhằm ép trả nợ. Ngoài ra, người thân nam thanh niên 17 tuổi còn nhờ dạy dỗ con trai.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, phát lệnh truy nã với Bảo do người này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến đầu tháng 6 vừa qua, công an bắt giữ Bảo khi người này đang lẩn trốn ở khu dân cư thuộc TP. Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk).