Bắt hai cựu Chủ tịch TP. Từ Sơn; Biến thể phụ BA.2.12.1 vừa xuất hiện ở Việt Nam nguy hiểm thế nào? là nội dung chính bản tin tối nay 22/7.

Biến thể phụ BA.2.12.1 vừa xuất hiện ở Việt Nam nguy hiểm thế nào?

BA.2.12.1 phát triển từ BA.2, mang đầy đủ ưu thế của “biến chủng tàng hình” này về lây truyền và trốn tránh miễn dịch. BA.2.12.1 chứa khoảng 20 đột biến tương tự được thấy ở chủng Omicron ban đầu, cộng với bảy đột biến mới.

“Về cơ bản chúng vẫn là Omicron, chỉ là chúng có thêm một số đột biến gai”, Tiến sĩ Benjamin tenOever, giáo sư vi sinh và y học tại Đại học New York cho biết.

Theo báo cáo của Cơ quan Y tế bang New York, BA.2.12.1 được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 27% so với BA.2 và 50% so với chủng Omicron ban đầu, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Hơn 1.000 người thương vong vì tai nạn giao thông trong tháng 7

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong tháng 7/2022 (từ 15/6 đến 14/7), cả nước xảy ra 833 vụ TNGT, làm 471 người thiệt mạng và 566 người bị thương.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Trong đó, đường bộ xảy ra 812 vụ, làm chết 456 người, bị thương 562 người. Đường sắt xảy ra 19 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương 4 người. Như vậy, tính chung trong 7 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 6.536 vụ TNGT, làm chết 3.785 người, bị thương 4.256 người. 

Thiếu nữ 17 tuổi ở TP.HCM ‘mất tích’, gia đình khóc nghẹn tìm kiếm 10 ngày nay

Theo lời kể của gia đình, ngày 10/7 em Dương Kim Yến (17 tuổi), nhà trên đường Tân Hòa Đông (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) có đi lễ ở Q.6, sau đó không thấy em về nhà nữa. Một số người bạn của Yến cho biết em trốn đi lễ đến tiệm net chơi, rồi mất tích từ đó.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Từ khi con gái mất tích, cả nhà bà gác lại công việc chia nhau ra tìm kiếm, thậm chí xuống tìm tới tận Bình Dương. Dù đã dùng mọi cách như đăng tin lên mạng xã hội, báo với chính quyền địa phương và nhờ hiệp sĩ đường phố, song gần 10 ngày nay vẫn chưa có kết quả, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Nhà dân bị nứt do thi công bờ kè

Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (âu thuyền An Hòa) được tỉnh Quảng Nam phê duyệt năm 2021. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng với nhiều hạng mục, trong đó bờ kè qua thôn Sâm Linh Tây dài gần 500m, kết hợp làm đường dân sinh.

Tuy nhiên, khi công trình triển khai, hàng ngày công nhân cho máy khoan lỗ, sau đó đóng cọc bằng bê tông làm khoảng 50 ngôi nhà gần công trình thi công bờ kè bị nứt toác, nguy cơ đổ sập, xem chi tiết báo VnExpress.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam Giám đốc Sở TN&MT và cựu Chủ tịch UBND TP Từ Sơn

Chiều 22/7, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nguyễn Xuân Thanh và cựu Chủ tịch UBND TP Từ Sơn Nguyễn Văn Quỹ để điều tra vụ án“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đây là diễn biến mới khi Công an tỉnh Bắc Ninh mở rộng điều tra sai phạm về quản lý đất đai xảy ra tại TP. Từ Sơn, giai đoạn 2012-2015, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Mì ăn liền lại bị cảnh báo ở EU vì chứa chất cấm ethylene oxide vượt ngưỡng

Cụ thể, Đức gửi cảnh báo sản phẩm mì ăn liền hương vị gà, mì ăn liền hương vị cà ri của Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) chứa chất cấm ethylene oxide vượt ngưỡng quy định của EU.

Ba Lan cảnh báo sản phẩm mì ăn liền vị gà của Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon, quận Tân Phú, TP.HCM) và nước này đã trả lại lô hàng.

Malta cảnh báo sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia. Malta xác định mối nguy là sản xuất từ gạo biến đổi gene trái phép nên đã thực hiện biện pháp giám sát và thu hồi sản phẩm, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.