Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vì liên quan đại gia Phát ‘dầu’; Tổng thống Trump về Washington sớm hơn kế hoạch, nghi ngờ có biến là những nội dung chính của bản tin tối nay 1/1/2021.

Tin trong nước

Hải Phòng: Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên

Ngày 1/1, một lãnh đạo của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng xác nhận: Đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở ông Tô Hữu Tề (sinh năm 1959) – nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ” do có liên quan đến vụ án đại gia Phát “dầu” buôn bán hóa đơn.

Lâu đài trăm tỷ dửa đại gia Phát dầu
Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Theo nguồn tin của Lao Động cho biết, ông Tô Hữu Tề bị bắt vì có liên quan đến hành vi buôn lậu của đại gia Ngô Văn Phát (tức Phát “dầu”, SN 1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Theo Lao Động

Khởi tố 5 người tổ chức đưa người nhiễm Covid-19 vượt biên trái phép vào Việt Nam

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Trong nhóm vượt biên hiện có 4/9 người nhiễm Covid-19, 5 người bị khởi tố gồm: Phan Phi Hùng, Trương Chí Tài, Lê Văn Dính, Phạm Thanh Hập cùng ngụ ấp Búng Nhỏ, và Trang Văn Út cùng ngụ ở An Giang.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Những người này đang bị giám sát 24/24 tại nơi cách ly y tế. Sau thời gian cách ly, Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành bắt giam, di lý về địa phương phục vụ điều tra.

Theo Tuổi Trẻ

Truy vết 3 thợ hồ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Quảng Bình

Chiều ngày 1/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết sáng cùng ngày, đơn vị đã đưa đi cách ly y tế tập trung 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Quảng Bình.

3 trường hợp này gồm: N.V.M (SN 1996), N.V.H (SN 1987), T.M.Q (SN 1993, đều trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Trước đó, 3 người này làm thợ hồ tại Campuchia. Đến 4 giờ sáng 30/12/2020, họ đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia theo đường mòn lối mở về biên giới Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Sau đó, họ về An Giang rồi bắt xe Huệ Nghĩa lên TP HCM lúc 5 giờ ngày 31/12/2020. Từ đây, nhóm 3 người bắt xe khách Bình Sơn tuyến Sài Gòn – Hà Nội và dừng chân tại ngã ba Xuân Sơn (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) lúc sáng 1/1/2021.

Theo Người Lao Động

Tin thế giới

Tổng thống Trump về Washington sớm hơn kế hoạch, nghi ngờ có biến

Theo truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã bất ngờ rời khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida của gia đình vào khoảng 11h ngày 31/12 (vào khoảng 23h ngày 31/12 giờ VN), sớm hơn một ngày so với kế hoạch.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Có thông tin chưa được kiểm chứng rằng, Tổng Thống Trump đã có trong tay bản ghi âm, của cục tình báo quân đội, nội dung cuộc trao đổi giữa Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bàn về âm mưu ám sát ông. Điều này giải thích cho việc Tổng thống Trump và phu nhân đột ngột trở lại Nhà Trắng, mặc dù họ đã chuẩn bị sẵn sàng buổi tiệc giao thừa hàng năm và vé tham dự khoảnh khắc đón giao thừa với Tổng Thống đã bán hết. Trong lịch trình công khai hàng ngày, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Trump “sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi vì Người dân Mỹ” trong kỳ nghỉ lễ.

Theo The Epoch Times

Hơn 1 triệu người sẽ tới Washington để yêu cầu công lý

Ông Ali Alexander, một nhà tổ chức của phong trào “Stop the Steal” (Ngăn chặn đánh cắp bầu cử), đã trả lời phỏng vấn chương trình “Focus Talk” của NTD về cuộc biểu tình sắp tới vào ngày 6/1 tại Washington, nơi ông cho biết sẽ có hơn một triệu người xuất hiện để phản đối gian lận bầu cử, theo Epoch Times.

“Chúng tôi sẽ có hơn một triệu người ở Washington DC, bởi vì chúng tôi có tweet của tổng thống về sự kiện này”, ông Alexander nói. “Những gì chúng tôi đang làm hiện tại là vận động các thành viên trong Hạ viện và các thành viên trong Thượng viện [phản đối kết quả bầu cử]”.

Ông Alexander nói rằng ít nhất ba thượng nghị sĩ sẽ đứng lên phản đối gian lận bầu cử, và ông đã nói chuyện với hơn 30 thành viên Hạ viện, vào ngày 6/1 họ cũng sẽ phản đối việc chứng nhận phiếu bầu của Cử tri đoàn, điều này sẽ gây ra một cuộc tranh luận về những cáo buộc gian lận cử tri ở Quốc hội vào ngày hôm đó.

Nhóm an ninh tổng thống Philippine tiêm vắc-xin Covid-19 ‘nhập lậu

 Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, nhóm an ninh của Tổng thống Rodrigo Duterte (PSG) đã được tiêm loại vắc-xin viêm phổi Vũ Hán chưa được phê duyệt và được nhập lậu. Các thành viên của PSG đã được tiêm vắc-xin mà không có sự cho phép của chính phủ, và ông cũng không hay biết về việc này. Tin tức về việc đơn vị quân đội đặc biệt được tiêm vắc-xin đã gây xôn xao trong giới các nhà hoạt động Philippine, bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) nước này vẫn chưa phê duyệt bất kỳ loại vắc-xin Covid-19 nào. Tuy nhiên, ông Lorenzana cũng cho biết thêm rằng, tình huống trên “cũng có lý… vì nó sẽ bảo vệ họ để họ không bị lây nhiễm và đồng thời có thể bảo vệ tổng thống”.

Theo Tuổi Trẻ