Hôm 10/12, Tổng thống Trump khẳng định, tùy thuộc vào những gì xảy ra trong những tuần tới, tòa án cấp cao nhất của Mỹ có thể sẽ cứu được đất nước hay thông tin về quân đội Mỹ báo động khả năng Iran tấn công ở Trung Đông là những nội dung bản tin tối nay 11/12.

Tin trong nước

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lãnh 5 năm tù

Sáng ngày 11/12, cựu chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tòa án đưa ra xét xử kín với cáo buộc chủ mưu, chỉ đạo và nhiều lần nhận tài liệu về vụ án Nhật Cường.

Ông Chung bị xác định có vai trò chính nên nhận mức án cao nhất 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bị cáo Phạm Quang Dũng (37 tuổi), cán bộ công an của C03 Bộ Công an, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Trung, tài xế riêng của ông Chung, bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, cựu phó trưởng phòng thư ký biên tập Văn phòng UBND Hà Nội, lãnh 18 tháng tù cùng về tội danh “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Theo cáo trạng, nhận thấy bản thân và vợ liên quan đến đại án Nhật Cường, ông Chung đã liên hệ tìm người lấy tài liệu mật từ cơ quan điều tra. Người hợp tác với ông Chung tuồn thông tin là Phạm Quang Dũng (thời điểm đó là cán bộ Phòng 8, C03).

Theo Tuổi Trẻ

Phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

 Mới đây,  Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn ngăn chặn một xe taxi vận chuyển 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Vào khoảng 8h55 ngày 10/12 tại km104+700 khu vực Trạm thu phí cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, Tổ cảnh sát giao thông thuộc Đội 2 phối hợp cùng đơn vị liên quan phát hiện xe ô tô taxi ML biển số 98A 184.XX có dấu hiệu nghi vấn, nên đã dừng để kiểm tra. Qua đó phát hiện trên xe chở 4 người nước ngoài. Sau khi làm việc, phát hiện cả 3 người trên xe đều có hộ chiếu mang quốc tịch Trung Quốc, một người không có giấy tờ tùy thân nhưng cũng khai nhận là người Trung Quốc. Những đối tượng này thừa nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để khảo sát thị trường làm ăn. Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo VOV

Cà Mau: Làm rõ thông tin 4 ngư dân bị đánh, chém và bị đẩy xuống biển

Chia sẻ với truyền thông, Công an huyện Ngọc Hiển cho biết đã  tiếp nhận thông tin trình báo về việc 1 tài công  trên tàu cá đánh, chém và đẩy 4 ngư dân xuống biển. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 9/12, ngư dân N.C.T (sinh năm 1990, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đến Đồn Biên phòng Đất Mũi (xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) trình báo về việc khi tham gia đánh bắt trên biển đã tận mắt chứng kiến tài công tên Triều trói tay 1 ngư dân, treo lên rồi đánh, chém và đẩy nạn nhân xuống biển. Anh T. đến hỏi Triều tại sao lại làm vậy thì bị người này dùng ống típ inox đánh ngất xỉu.Đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại, anh T. nghe người bạn tên M. nói: “Trong đêm, thằng Triều tiếp tục dùng mã tấu chém 3 người khác rồi đẩy hết xuống biển”.Sau khi bắt đầy cá, tài công Triều đã điều khiển tàu vào bờ. Trên tàu còn T, M. và một số người khác. Khi cách bờ 1km thì tàu bị mắc cạn, anh T. và một số người khác tìm cách chạy thoát vào bờ. Sau đó anh T. đến Đồn biên phòng Đất Mũi trình báo sự việc.Tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), công an cũng đã tiếp nhận trình báo của một số ngư dân khác, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Niên

Tin thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố: Tối cao Pháp viện ‘có cơ hội để cứu’ nước Mỹ

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Tối cao Pháp viện có cơ hội cứu Quốc gia của chúng ta khỏi vụ vi phạm Bầu cử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”. Ông cũng bổ sung rằng: “78% người dân cảm thấy cuộc bầu cử đã bị ĐÁNH CẮP”. Tổng thống Trump đang viện dẫn vụ kiện lớn do Texas đệ trình lên Tối cao Pháp viện hồi đầu tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng chưởng lý Ken Paxton của bang Texas.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tổng chưởng lý Ken Paxton của bang Texas đã đưa đơn kiện 4 bang chiến địa là Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin. Ông lập luận, các bang này đã vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ khi thay đổi luật bầu cử và nới lỏng các quy tắc bỏ phiếu, dẫn đến rất nhiều bất thường trong quy trình bầu cử năm 2020. Trong một bản kiến nghị, 17 tiểu bang đã kêu gọi tòa án hàng đầu của Hoa Kỳ tiếp nhận đơn khiếu nại của Texas.

Theo NTDVN

Quân đội Mỹ báo động khả năng Iran tấn công ở Trung Đông

Hãng tin Politico dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, quân đội Mỹ đang được đặt trong tình trạng báo động cao và tập hợp lực lượng ở Trung Đông nhằm đáp trả một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran. Hiện Lầu Năm Góc đang giám sát chặt chẽ “các dấu hiệu về khả năng tấn công” từ các nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq. Các nhóm được Iran hậu thuẫn gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công tên lửa, gần 1 năm sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Ayn al Asad ở phía Tây Iraq. Hơn 100 quân nhân Mỹ bị tổn thương não trong cuộc tấn công này. Trong ngày 10/12, Lầu Năm Góc cho biết đã điều máy bay ném bom B-52 từ căn cứ Barksdale ở Louisiana tới Trung Đông để “răn đe các hành động gây hấn” trong khu vực. Trước đó, Mỹ đã điều tàu sân bay USS Nimitz tới Trung Đông, và bổ sung một đơn vị tiêm kích từ châu Âu. Các động thái kể trên là nhằm răn đe Iran trước bất cứ hành động gây hấn nào nhằm vào Mỹ cũng các lực lượng liên minh trong khu vực.

Theo hãng tin Politico

Nga tham gia tập trận hải quân với NATO lần đầu tiên sau 10 năm

Ngày 10/12, Hạm đội Biển Đen của Nga thông báo, các tàu chiến của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự AMAN-2021 vào tháng 2 tới, tại vùng biển Karachi, Pakistan. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên của Nga cùng các nước thành viên NATO sau 10 năm. Trên trang web chính thức, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ sẽ cử 01 tàu khu trục nhỏ, 01 tàu tuần tra, 01 tàu kéo cứu hộ, 01 đơn vị thủy quân lục chiến, 01 đội rà phá bom mìn và 01 máy bay trực thăng trên biển tham gia cuộc tập trận.

Lần gần đây nhất, hải quân Nga tham gia tập trận chung với lực lượng hải quân các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2011, trong cuộc tập trận Bold Monarch được tổ chức ngoài khơi Tây Ban Nha. Cuộc tập trận AMAN-2021 sẽ có sự tham gia của các tàu Hải quân Pakistan cùng với hơn 30 quốc gia khác, bao gồm hải quân Nga, Mỹ, Hoàng gia Anh, Trung Quốc, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Hải quân Philippines, Hải quân Hoàng gia Malaysia, Hải quân Sri Lanka và Hải quân Indonesia.

Theo VOV

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 11/12/2020