Vụ 39 người qua đời trong container: người Việt 18 tuổi điều hành đường dây; Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc là những nội dung chính bản tin tối nay 13/4.

Tin trong nước

Thêm 7 ca Covid-19 nhập cảnh

Bộ Y tế chiều ngày 13/4 ghi nhận 7 ca dương tính Covid-19, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Bến Tre, Kiên Giang và Đà Nẵng.

Như vậy hôm nay thêm 9 ca nhiễm, tổng số ca nhiễm lên 2.714, số khỏi 2.445. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/1 đến nay duy trì 910, ghi nhận ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (726), Quảng Ninh (61), TP HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Bắc Giang và Hòa Bình, Hưng Yên đều 2 ca, Hà Giang (1).

Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc

Chiều ngày 13/4, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) xác nhận thông tin về việc nhiều nhân viên, cán bộ y tế, trong đó có những nhân lực chất lượng cao của một số khoa phòng xin nghỉ việc, chuyển công tác. 

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, không phải gần 100 nhân lực của bệnh viện nghỉ việc mà là gần 200 người.

Cập nhật tối 13/4: Vụ 39 người chết trong container: Người Việt 18 tuổi điều hành đường dây; Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc
Ảnh chụp màn hình bachmai.gov.vn.

Trong báo cáo của bệnh viện có phân tích một trong các nguyên nhân nhiều nhân lực bệnh viện nghỉ việc là do chế độ, chính sách đãi ngộ với viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, tổng doanh thu của bệnh viện giảm.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, mỗi ngày tiếp nhận 6.000-7000 người đến khám và hàng ngàn người điều trị nội trú.

Tạm đình chỉ 4 cán bộ trật tự đô thị đánh người bán rau

Ngày 13/4, UBND TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ trật tự đô thị thành phố để làm rõ việc đánh hội đồng người bán rau vào chiều 9/4.

Trước đó như báo Tuổi Trẻ thông tin, chiều ngày 9/4, anh Triệu La Luyện (ngụ xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông) chở một số rau rừng hái được xuống ngồi bán tại khu vực đường nội thị trong tổ 8, phường Đức Xuân.

Cập nhật tối 13/4: Vụ 39 người chết trong container: Người Việt 18 tuổi điều hành đường dây; Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc
Anh Luyện bị nhóm cán bộ quản lý trật tự đô thị đánh bị thương – Ảnh chụp màn hình video.

Đến khoảng 17h30, đội quản lý trật tự đô thị TP. Bắc Kạn đến kiểm tra, tịch thu hàng của anh Luyện. Anh Luyện giằng co lấy lại hàng dẫn tới xích mích và bị một nhóm người của đội quản lý trật tự đô thị TP. Bắc Kạn lao vào đánh. Nhiều người dân chứng kiến, can ngăn. 

Hậu quả, anh Luyện bị đa chấn thương phần mềm, dập mi mắt và vùng quanh ổ mắt.

Vụ 39 người qua đời trong container: người Việt 18 tuổi điều hành đường dây

Theo AFP, Ngô Sỹ Tài, hay còn gọi là Hung Sy Truong, 18 tuổi, bị cáo buộc là thành viên chủ chốt của tổ chức tội phạm buôn người đã gây nên cái chết của 39 người Việt nhập cư trái phép trong container đông lạnh hồi tháng 10/2019. 

Cập nhật tối 13/4: Vụ 39 người chết trong container: Người Việt 18 tuổi điều hành đường dây; Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc
Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Qua điều tra, Tài là người điều hành căn cứ bí mật của tổ chức ở Brussels, Bỉ, nơi tập trung người di cư trước khi chuyển họ đến gần biên giới với Pháp. Vào thời điểm vụ việc xảy ra, Tài đã sắp xếp taxi để đưa những người di cư Việt Nam đến một địa điểm gần biên giới Bỉ – Pháp. Anh ta cũng là người đưa họ lên chiếc xe tải “định mệnh” để vượt biên bất hợp pháp vào Anh. Luật sư tham gia tố tụng Daniel Sternberg cho biết phía công tố đã có đủ bằng chứng để buộc tội Tài. Sau khi biết được 39 người Việt đã qua đời trong container, Tài đã bỏ trốn bằng cách chạy đến Berlin (Đức), sau đó là thành phố Birmingham ở miền Trung nước Anh. 

Liên quan đến vụ việc, vào tháng 1/2021, Anh đã tuyên án 4 kẻ liên quan đường dây, bao gồm tài xế từ 20 đến 27 năm tù. Tháng 9/2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 7 người từ 1 năm tù treo đến 7 năm 6 tháng tù giam vì tội đưa nhiều lao động ra nước ngoài trái phép.

Tin thế giới

Nhật Bản quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển trong 2 năm tới

Theo hãng tin Reuters, Chính phủ Nhật Bản mới đây thông báo quyết định chính thức về việc xả hơn 1 triệu tấn nước nhiễm xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển Thái Bình Dương. Phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng về vấn đề này, Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định:  “Nhật Bản sẽ đảm bảo an toàn cao hơn nhiều so với các tiêu chuẩn quy định và Chính phủ sẽ tiến hành các biện pháp toàn diện chống lại hậu quả cho biển cả và đất liền. Trên cơ sở đó, chúng tôi đánh giá việc xả nước nhiễm xạ ra biển là 1 lựa chọn thực tế”.

Cập nhật tối 13/4: Vụ 39 người chết trong container: Người Việt 18 tuổi điều hành đường dây; Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc
Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Về thời gian triển khai kế hoạch xả nước nhiễm xạ ra biển, ông Suga nêu rõ, sau khi việc xây dựng các cơ sở xây dựng có liên quan tới việc xả nước cũng như đảm bảo các quy định an toàn, Nhật Bản sẽ bắt đầu xả nước trong 2 năm tới và quá trình này dự kiến kéo dài hàng thập kỷ. Nhờ đó, nồng độ chất phóng xạ tritium sẽ được giảm xuống còn 1/40 so với tiêu chuẩn trong nước, giảm thiểu hậu quả với môi trường và sức khỏe con người.

Tổng thống Philippines tái xuất sau tin đồn ‘đã chết’

Tin từ Zing, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xuất hiện trở lại hôm 12/4 sau hai tuần vắng mặt trước công chúng. Trước đó, ông Duterte xuất hiện lần cuối từ ngày 29/3 và cũng hủy buổi phát biểu ngày 7/4 giữa lúc có tin nhiều nhân viên của ông, bao gồm đội cận vệ, bị nhiễm Covid-19. 

Tổng thống Duterte trong bài phát biểu tối 12/4 – Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Việc ông vắng bóng trong thời gian dài khiến nhiều người cho rằng tổng thống Philippines đã đổ bệnh và nghi ngờ chính phủ đang che giấu tình trạng sức khỏe của ông. Một số tin đồn nói ông Duterte đã chết ở Singapore vì đột quỵ sau khi con gái ông bay đến nước này tuần trước.

Khoảng thời gian ông Duterte biến mất cũng là lúc Philippines đang đối mặt với làn dịch Covid-19 nghiêm trọng, nhiều khu vực phải siết chặt kiểm soát, và thông tin nhiều tàu Trung Quốc rượt tàu Philippines trên Biển Đông.