Trùm đa cấp Lê Xuân Giang Chủ tịch công ty Liên Kết Việt bị đề nghị án tù chung thân; Tổng thống Donald Trump mong muốn thăm Việt Nam vào thời gian tới.

Tin trong nước

Đề nghị tuyên phạt chủ tịch công ty đa cấp Liên Kết Việt án tù chung thân

Chiều ngày 23/12, phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Liên Kết Việt kết thúc phần xét hỏi. 

Sau 2 ngày xét hỏi, đại diện VKS đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Giang (chủ tịch HĐQT) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Xuân Ginag chủ tịch công ty Liên kết Việt.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Các bị cáo Lê Văn Tú (tổng giám đốc) bị đề nghị 19-20 năm tù, Nguyễn Thị Thủy (phó tổng giám đốc) bị đề nghị 17-19 năm tù cùng về tội danh trên.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, VKSND căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, đề nghị tòa tuyên Lê Xuân Giang phải bồi thường trên 800 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Theo Tuổi Trẻ

Tổng thống Donald Trump khẳng định rất quý trọng con người Việt Nam

Vào tối ngày 22/12,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cũng trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Donald Trump trân trọng nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời chào hỏi thân ái tới người dân Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump khẳng định rất quý trọng đất nước và con người Việt Nam và mong muốn thăm lại Việt Nam vào thời gian tới. 

Nghi vấn đi mổ phải “lót tay” bác sĩ tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Tờ Pháp Luật Việt Nam mới đây phản ánh tình trạng, các bệnh nhân trước khi thực hiện ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương (địa chỉ tại đường Nguyễn Bồ – tức ngõ 215 Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) đã phải “lót tay” cho bác sỹ và tiền bồi dưỡng kíp mổ.Theo đó, số tiền các bệnh nhân phải đưa là 3.500.000 đồng/1 ca. Trong đó: 3.000.000 đồng là phong bì cho bác sỹ; 500.000 đồng là tiền bồi dưỡng kíp mổ.

Đáng chú ý, một bệnh nhân quê Nghệ An vừa thực hiện mổ tuyến giáp cho hay: “… có một người quê Nam Định chỉ có 2.000.000 đồng đóng phong bì, bác sỹ mở phong bì thấy có 2.000.000 đồng thì bảo ‘bà đi ra chưa được mổ’. Khi về buồng bệnh, mỗi người phải cho bà này thêm ít tiền để đủ 3.000.000 đồng đóng phong bì cho bác sỹ thì mới được mổ”. Tờ báo Pháp Luật Việt Nam nhận định rằng “Xét ở góc độ nghề nghiệp, bác sỹ, y tá, nhân viên y tế nhận tiền từ người bệnh đã vi phạm quy chế của ngành, vi phạm đạo đức nghề nghiệp… Ở góc độ pháp lý, hành vi đưa và nhận phong bì trong hoạt động khám, chữa bệnh là hành vi bị nghiêm cấm”. Và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh thông tin, điều tra, làm rõ.

Bộ GD&ĐT phê duyệt tài liệu điều chỉnh sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều

Theo VTCNEWS, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép điều chỉnh nội dung sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều theo bản mẫu do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. HCM gửi.

So với tài liệu nhà xuất bản đăng tải hôm 14/11 để xin ý kiến, tài liệu được Bộ phê duyệt có một số điểm khác.

Những từ ngữ được chỉnh sửa – Ảnh dẫn nguồn báo VTCNEWS.

Cụ thể:

Về ngữ liệu bài đọc, có 12 “bài đọc thay thế” cho 12 bài bị cho là không phù hợp trong sách giáo khoa.

Về phần điều chỉnh từ ngữ, 14 trang sách có từ được điều chỉnh. Dự kiến, trước ngày 30/11, NXB có trách nhiệm hoàn thiện và gửi về địa phương để bổ sung tài liệu này cho học sinh miễn phí.

Như vậy so với yêu cầu đặt ra ban đầu của Bộ GD&ĐT, tiến độ chỉnh sửa và phê duyệt bị chậm.

Theo VTCNEWS

Tin thế giới

Hàng nghìn sinh viên phấn khích reo hò khi nhận được cuộc gọi từ TT Trump

Mới đây, Tổng thống Trump đã gọi điện đến hội nghị do Turning Point USA tổ chức ở thành phố West Palm Beach, Florida; hội nghị có sự tham dự của hơn 4000 sinh viên. Ban tổ chức của hội nghị lúc đang phát biểu thì có một cuộc gọi đến, người tổ chức hội nghị hướng điện thoại tới hàng nghìn sinh viên có mặt ở hiện trường.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tổng thống Trump, tất cả mọi người bắt đầu reo hò!  Tổng thống Trump ở đầu dây bên kia nói: “Nghe có vẻ như có một nhóm người vô cùng xuất sắc đang ở đó?”. Charlie Kirk – người chủ trì hội nghị nói với Tổng thống rằng: “Cảm ơn Ngài đã gọi điện. Chúng tôi có hàng nghìn sinh viên ở đây và chúng tôi ủng hộ Ngài 100%!”. Tổng thống Trump đáp lại: “Tôi biết rằng các bạn ủng hộ tôi 100%, và tôi rất biết ơn sự ủng hộ của các bạn”. “Chúng tôi thực sự đang chiến đấu vì nước Mỹ, bởi trong lần tổng tuyển cử này, chúng tôi đã giành chiến thắng áp đảo. Bây giờ có rất nhiều nghị sĩ rất vĩ đại đang chiến đấu cho chúng tôi. Vấn đề là chúng tôi cần một chính đảng có thể chiến đấu cho điều này. Chúng tôi cần sự can thiệp của Bộ Tư pháp và những người khác, chúng tôi cần sự ủng hộ từ họ. Họ đều biết rằng, chúng tôi đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử này!”. Các sinh viên reo hò không ngớt: “Ở lại Tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa! Thêm 4 năm nữa!”

Thêm một dân biểu tham gia làn sóng thách thức kết quả phiếu Đại cử tri

Trong một bức thư gửi cho Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz và John Cornyn, Dân biểu Lance Gooden (thuộc bang Texas) cho biết ông dự định sẽ phản đối việc chứng nhận phiếu bầu Đại cử tri trong cuộc họp chung Quốc hội ngày 6/1 và hy vọng các thượng nghị sĩ sẽ tham gia cùng mình. Ông Gooden nói trong thư “Chúng ta phải đứng lên vì hàng chục triệu người Mỹ, [những người] mong muốn câu trả lời cho những bất thường xung quanh cuộc bầu cử này. Chúng ta có nhiệm vụ bảo đảm rằng tính toàn vẹn của cuộc bầu cử là không thể lay chuyển, và người dân Mỹ xứng đáng cảm thấy có niềm tin rằng lá phiếu của họ quan trọng”.

Dân biểu Lance Gooden trong một buổi phỏng vấn với Foxnews (ảnh chụp màn hình video youtube).

Quy trình thách thức phiếu bầu Đại cử tri ngày 6/1 cần sự tham gia của ít nhất một thượng nghị sĩ và một dân biểu. Cho đến nay, chưa có thượng nghị sĩ nào công khai cam kết thách thức kết quả phiếu bầu của một bang. Thượng nghị sĩ Rand Paul và Tommy Tuberville đều từng đề xuất khả năng này. Trước đó, Dân biểu Mo Brooks, và dân biểu Madison Cawthorn xác nhận họ sẽ phản đối việc chứng nhận phiếu bầu Đại cử tri.

Theo DKN

Vatican tuyên bố: Tiêm vắc xin Covid-19 làm từ bào thai bị phá bỏ là ‘chấp nhận được về mặt đạo đức’

Trong một công hàm được ký bởi Hồng y Luis Ladaria và Tổng giám mục Giacomo Morandi, tổng trưởng và thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin (CDF) đã xác nhận: Vatican cho phép người Công giáo tiêm vắc xin chống Covid-19 được sản xuất từ ​​các dòng tế bào có nguồn gốc từ hai bào thai bị phá bỏ năm 1960. Công hàm tuyên bố tất cả các loại vắc xin được công nhận là an toàn và hiệu quả về mặt lâm sàng đều có thể được sử dụng do việc dùng vắc xin “không cấu thành sự tham dự chính thức” vào việc phá thai để sản xuất vắc xin. Vatican News báo cáo “Về mặt đạo đức, có thể chấp nhận việc tiêm vắc xin Covid-19 sử dụng dòng tế bào từ các bào thai bị nạo phá trong quá trình nghiên cứu và sản xuất”. Trong bối cảnh có “sự lây lan không thể kiểm soát được của một tác nhân bệnh lý nghiêm trọng”, CDF nhấn mạnh rằng tiêm chủng không phải là nghĩa vụ đạo đức mà là tự nguyện. Công hàm cũng đề cập, những người vì lý do lương tâm mà từ chối vắc xin được sản xuất từ các bào thai đã bị nạo phá, cần cố gắng hết sức tránh trở thành tác nhân truyền nhiễm.

Theo Thanh Niên

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 23/12/2020