Hải Dương tiếp tục ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới; Giá xăng tăng lên cao nhất trong vòng 1 năm là những nội dung chính bản tin tối nay 25/2.

Tin trong nước

Thêm 8 ca Covid-19 mới, 7 người tại Hải Dương

Tối ngày 25/2, Bộ Y tế công bố thêm 8 ca mắc Covid-19 trong đó có 7 ca được ghi nhận tại ổ dịch Hải Dương, và một ca nhập cảnh tại Tây Ninh.
Tỉnh Hải Dương ghi nhận 1 ca bệnh ở huyện Bình Giang được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc (ca bệnh 2.416), 1 ca bệnh tại TP. Chí Linh qua giám sát trường hợp có triệu chứng nghi ngờ (ca bệnh 2.418) và 5 ca cách ly trước đó.
Tỉnh Tây Ninh ghi nhận 1 ca bệnh nhập cảnh (nữ, 25 tuổi): Bệnh nhân nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ngày 22/2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh.

Với 8 bệnh nhân mới, tổng số bệnh nhân Covid-19 ghi nhận từ đầu mùa dịch đến nay là 2.413 người, trong đó có 1.804 người đã khỏi bệnh và được ra viện.

Một người Hà Nội tái dương tính Covid-19 sau 4 ngày xuất viện

Cụ thể, bệnh nhân Đ.T.L. (48 tuổi, có mã số bệnh nhân 1.819, trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). Bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Hà Nội) từ 30/1 đến 20/2.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ngày 21/2, bệnh nhân được xuất viện sau khi có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19 vào các ngày 14/2, 17/2 và 20/2.

Ngày 24/2, bệnh nhân được lấy mẫu theo dõi sau khi ra viện và ngày 25/2 có kết quả dương tính trở lại. Hiện bệnh nhân được chuyển lại về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục cách ly và điều trị.

Giá xăng tăng lên cao nhất trong vòng 1 năm

Chiều ngày 25/2, liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần. Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 814 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 722 đồng/lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 17.031 đồng/lít và xăng RON 95 là 18.084 đồng/lít.

Bắt Phó chánh văn phòng Sở GTVT Ninh Bình liên quan vụ khai thác cát trái phép

Thanh Niên thông tin, ông Phạm Xuân Hưởng, Phó chánh văn phòng Sở GTVT tỉnh Ninh Bình, vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra về các hành vi liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Sau khi có thông báo về việc bắt giữ ông Hưởng của cơ quan công an, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông này để phục vụ công tác điều tra.

Tin thế giới

Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan lần thứ 2, Trung Quốc chỉ trích ‘phá hoại hòa bình khu vực’

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ hôm thứ Năm cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur đã có “chuyến quá cảnh như thường lệ qua eo biển Đài Loan” hôm qua 24/2 dựa trên luật pháp quốc tế và hành động này thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, theo Taiwan News.

Tàu quân sự Mỹ trên biển Đông – ảnh: Wikimedia Commons.

“Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động bay, điều tàu đến bất kỳ đâu mà luật quốc tế cho phép”, Hạm đội 7 nhấn mạnh.

Phản ứng trước động thái trên, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc (PLA) cáo buộc Mỹ phá hoại “hòa bình và ổn định” của khu vực khi Hải quân Mỹ điều tàu đi qua eo biển Đài Loan, đồng thời cho biết quân đội Trung Quốc đã theo dõi sát sao các hoạt động của tàu chiến này, theo Reuters.

Facebook, Instagram ‘cấm cửa’ vô thời hạn quân đội Myanmar

Facebook hôm 25/2 thông báo sẽ cấm tất cả các tài khoản có liên quan đến quân đội Myanmar, cũng như mọi quảng cáo từ các công ty do quân đội kiểm soát, sau cuộc đảo chính vào ngày 1/2.

Facebook tuyên bố sẽ tiếp tục coi tình hình sau cuộc đảo chính ở Myanmar là “tình trạng khẩn cấp” và cho rằng các sự kiện kể từ vụ chính biến ngày 1/2, bao gồm bạo lực dẫn đến chết người, khiến việc ban hành lệnh cấm trở thành điều cần thiết, theo CNA.

Facebook đã cấm một số tài khoản có liên kết với quân đội bao gồm Myawaddy TV do quân đội kiểm soát và đài truyền hình nhà nước MRTV.

Lệnh cấm cũng được áp dụng trên nền tảng Instagram do Facebook sở hữu.

Nữ y tá ở Indonesia tử vong sau khi tiêm vắc xin Trung Quốc

Sound of Hope đưa tin, Erny Kusuma Sukma Dewi, một nữ y tá 33 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quận Blitar, Đông Java, đã bị sốt, khó thở và có triệu chứng ho sau khi tiêm vắc-xin Sinovac liều đầu tiên vào ngày 28/1.

Ngày 5/2, cô được đưa đến bệnh viện để điều trị và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt một ngày sau đó. Cô mất vào ngày 14/2 do điều trị không hiệu quả.

Giám đốc bệnh viện Udami, nói rằng họ không biết Erny, sau khi tiêm vắc-xin Covid Trung Quốc, nhiễm virus Vũ Hán từ đâu, vì không có nhân viên nào khác trong bệnh viện mắc Covid.

Sập mỏ vàng ở Indonesia, 75 người chết và mất tích

Theo Tiền Phong, vụ việc xảy ra hôm thứ Tư, tại làng Buranga thuộc quận Parigi Mountong (tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia).

“Chúng tôi đã tìm được 5 thi thể, và nhận được tin báo của các thành viên trong gia đình về những người mất tích. Tổng số đã lên đến 70 người. Nhiều người trong số họ có thể đã bị chôn vùi dưới đất đá”, một quan chức địa phương nói.

Trước khi xảy ra trận lở đất, khu vực nói trên đã trải qua nhiều ngày mưa lớn.