11.575 ca Covid-19, 318 người tử vong; Sau 2 ngày tựu trường 23 học sinh lớp 1 thành F1 là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 26/8.

Thêm 11.575 ca Covid-19

Trong 11.575 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 26/8 có 11.569 ca ở 43 tỉnh thành, giảm 524 ca so với hôm qua; 18.567 người khỏi; 318 ca tử vong.

Như vậy trong đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 388.814 ca, trong đó 185.714 người đã được công bố khỏi bệnh.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Hà Nội: “1.700 người ở ổ dịch phường Thanh Xuân Trung là F1”

Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đã ghi nhận 73 ca dương tính kể từ khi bùng phát ổ dịch. Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch mới trên, đại diện CDC Hà Nội – cho biết ổ dịch này cùng một lúc có 2, 3 nguồn lây, bởi vậy lượng người nhiễm tương đối lớn.

Cụ thể, ổ dịch trên nằm gọn trong một khu vực nên tiện cho việc khoanh vùng và xét nghiệm, nhưng khu vực này lại quá chật chội nên tỉ lệ tiếp xúc cao, làm tăng khả năng lây nhiễm. Vị này cho biết: “Tại đây có 700 hộ dân với gần 1.700 khẩu gần như là F1 hết, bởi vì mỗi F0 có 30-40 người F1”. 

Giáo viên nhiễm Covid-19 sau 2 ngày tựu trường, 23 học sinh là F1

Một giáo viên ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa) có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 khiến 23 học sinh lớp 1 trở thành F1.

Ông Trịnh Văn Tâm, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Thanh Hóa, xác nhận với Zing là giáo viên trên có kết quả test nhanh từ ngày 25/8. Cuối ngày 26/8, tỉnh sẽ có báo cáo chính thức về vấn đề này.

Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu cùng nhân viên trong khi giãn cách

Theo VietNamplus, chiều 26/8, nhà chức trách tỉnh An Giang vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hứa Thanh Long (Hiệu trưởng Trường Tiểu học -Trung học Cơ sở Trần Quang Khải) và 5 người cùng nhậu chung mỗi người 15 triệu đồng. Đồng thời, ký quyết định cách chức Hiệu trưởng đối với ông Long.

Hiệu trưởng trường Tiểu học – THCS Trần Quang Khải tụ tập ăn nhậu cùng một số người trong thời gian giãn cách (ảnh Báo An Giang).

Trước đó, chiều 23/8, Công an huyện Tịnh Biên và tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 phát hiện ông Long cùng 5 người khác đang ăn uống tại căng tin của trường và lập biên bản những người này.

Hàng nghìn kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi suýt được tuồn ra thị trường

Ngày 26/8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hôm 18/8 và 20/8 công an phát hiện, bắt quả tang tại cơ sở chăn nuôi gia súc của gia đình ông N.V.M. (xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) và cơ sở giết mổ gia súc của ông H.V.T. (xã Đắk Hoà, huyện Đắk Song) đang có hành vi nuôi, giết mổ gia súc bị bệnh dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị bán ra thị trường.

Ảnh chụp màn hình báo Người Đưa Tin.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận tại cơ sở chăn nuôi của gia đình ông M. có 7 con lợn nái, 65 con lợn thịt (khoảng 3.400kg) đang nuôi trong chuồng và cơ sở giết mổ của ông H.T.V. có 220kg thịt, nội tạng đã thành sản phẩm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, xem chi tiết báo Công an TP. HCM.