Thêm 17.428 ca Covid-19, 356 người tử vong; Hàng trăm người đi đưa tang ở Hà Nội bất chấp giãn cách là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 27/8.

Thêm 17.428 ca Covid-19

Trong 17.428 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 27/8 có 12.901 ca ở 42 tỉnh thành và 4.508 ca Bình Dương đăng ký bổ sung những ngày trước; 10.126 người khỏi bệnh; 356 ca tử vong.

Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.332 ca. TP. HCM tăng 1.449 ca, Bình Dương giảm 681 ca, Đồng Nai tăng 253 ca, Long An tăng 5 ca, Tiền Giang giảm 42 ca.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 410.366 ca nhiễm, đứng thứ 63/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.174 ca nhiễm).

Đồng Nai phát hiện gần 2.900 ca nhiễm qua test nhanh diện rộng

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thông tin, chiến dịch xét nghiệm test nhanh diện rộng trên toàn tỉnh đã qua 2 vòng. Vòng 1 (từ ngày 18 đến 21/8) có 833.495 người được lấy mẫu test nhanh, trong đó 1.710 mẫu dương tính. Qua xét nghiệm PCR khẳng định có 1.330 ca dương tính.

Vòng 2 (từ ngày 23 đến 26/8) có 848.523 người được lấy mẫu test nhanh, trong đó 1.541 mẫu dương tính. Xét nghiệm PCR khẳng định 1.542 ca dương.

Như vậy, qua 2 vòng test nhanh diện rộng trên toàn tỉnh đã phát hiện 2.872 ca nhiễm bệnh, xem chi tiết báo Pháp Luật TP. HCM.

Vụ hàng trăm người đi đưa tang giữa dịch ở Hà Nội: Đình chỉ chủ tịch xã

Chiều 27/8, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã ban hành quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Trần Quyết – Chủ tịch UBND xã Thọ An.

Ông Quyết bị đình chỉ để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để người dân tổ chức đám tang đông người trên địa bàn xã Thọ An.

Ngoài ra, ông Trần Văn Hải, công chức Văn hóa – Xã hội xã Thọ An, người có thân nhân qua đời và tổ chức đám tang hôm 19/8, cũng bị tạm đình chỉ công tác.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Trước đó, hình ảnh hàng trăm người đi đưa tang tại cụm dân cư số 4 (cụm 4) xã Thọ An, huyện Đan Phượng (Hà Nội) sáng ngày 19/8 được người dân ghi lại.

Trong đoạn clip đoàn đưa tang đông đúc, với nhiều bà vãi (phụ nữ lớn tuổi) cầm cờ, phường bát âm, nhóm thanh niên khiêng quan tài và rất đông họ hàng, người thân của người quá cố… khiến nhiều người dân cụm 4 hoang mang, lo lắng về nguy cơ dịch bệnh Covid-19 có thể lây lan trong cộng đồng khi các quy định không được chấp hành nghiêm túc, xem chi tiết báo Dân Trí.

Trung Quốc thông báo tạm dừng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lũng Vài

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết, vừa nhận được thư công tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lũng Vài (đối diện cửa khẩu Cốc Nam của Lạng Sơn, Việt Nam).

Như vậy, sau khi phía Trung Quốc cho thông quan trở lại vào ngày 20/8 (do ngày 16/8 đóng cửa không có thông báo) thì đây là thông báo chính thức từ phía Trung Quốc về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực của khẩu này.

‘Đại gia’ lan đột biến nổi tiếng trên mạng bị bắt vì khai thác hàng triệu tấn than lậu

Bùi Hữu Giang, đại gia chơi lan đột biến nổi tiếng trên mạng, từng gây xôn xao với cuộc giao dịch cây lan giá 250 tỷ, cùng em trai sinh đôi bị bắt vì tình nghi tham gia đường dây khai thác than lậu quy mô lớn, đã khai thác hàng triệu tấn than, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.