Thêm một người dương tính Covid-19, phong tỏa một phần chung cư ở Sài Gòn; Xem xét khởi tố  hình sự bệnh nhân 1.440 là những nội dung chính bản tin tối nay 28/12.

Tin trong nước

Phát hiện thêm một bệnh nhân nhiễm Covid-19,  phong tỏa một chung cư ở Sài Gòn

Sáng 28/12, cơ quan chức năng cùng lực lượng y tế Quận 5, TP .HCM phong tỏa một phần chung cư Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 do phát hiện một ca dương tính với Covid-19.Theo thông tin từ Sở Y tế TP. HCM, bệnh nhân là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sinh sống tại địa chỉ trên.

Phong tỏa chung cư vì liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Trước đó, người này sống cùng bệnh nhân 1.440 tại Myanmar, sau đó hai người cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ngày 27/12, người này được cách ly tại khu cách ly tập trung Quận 5 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cùng ngày cho kết quả dương tính. Chính quyền Phường 1, Quận 8 cũng phong tỏa khu vực lưu trú của bạn gái bệnh nhân ở đường Dương Bá Trạc.

Theo Zing

Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1.440

Liên quan đến bệnh nhân 1.440 (32 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long), Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, công an sẽ làm rõ lời khai, xác minh lộ trình, và củng cố hồ sơ, xem xét nếu đủ định lượng thì tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với trường hợp này. 

Trước đó, bệnh nhân 1.440 từ Myanmar nhập cảnh trái phép và về nhà tại Vĩnh Long. Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly. 

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Theo Dân Trí

Cao Bằng phát hiện 86 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

Khoảng 4h sáng 27/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Ảnh chụp màn hình báo VTCNEWS.

Những người này khai nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và đi qua biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang từ tháng 2/2019 đến 5/2020. Do tình hình dịch bệnh và lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét mạnh những người nhập cảnh trái phép nên đã tìm cách vượt biên về Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế 86 công dân này và đưa đi cách ly theo quy định.

Theo Vov

Tin thế giới

Tổng thống Trump ký duyệt gói 900 tỷ USD cứu trợ Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành gói cứu trợ đại dịch Covid-19 trị giá 900 tỷ USD nhằm khôi phục trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người Mỹ và ngăn chặn việc Chính phủ phải đóng cửa.

Ảnh chụp màn hình báo TTXVN.

Trong tuyên bố về quyết định ký dự luật cứu trợ, Tổng thống Trump cho biết: “Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi có trách nhiệm bảo vệ người dân nước ta khỏi sự tàn phá kinh tế và khó khăn do Virus Trung Quốc gây ra. Tôi hiểu rằng nhiều doanh nghiệp nhỏ đã buộc phải đóng cửa do những chính sách khắc nghiệt tại các bang do Đảng Dân chủ điều hành. Nhiều người đã đi làm trở lại nhưng nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành cho đến khi tất cả mọi người đều có công việc trở lại. May mắn là, nhờ sự phối hợp của tôi và Quốc hội trong việc thông qua Đạo luật CARES đầu năm nay, chúng ta đã tránh được một cuộc Đại suy thoái khác”. Trước đó, ông Trump từ chối ký vào dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 892 tỷ USD sau khi dự luật được Quốc hội thông qua và ông yêu cầu sửa dự luật để mỗi người dân Mỹ được nhận 2.000 USD cứu trợ, thay vì mức 600 USD.

Theo TTXVN

10 gián điệp Trung Quốc bị bắt ở Afghanistan

Theo Thời báo Hindustan, các quan chức ngoại giao và an ninh quốc gia Afghanistan cho biết nước này đã bắt giữ một đội gián điệp gồm 10 thành viên thuộc chính quyền TQ vào trung tuần tháng 12, cáo buộc họ điều hành các hoạt động khủng bố ở thủ đô Kabul /ka bồ/. Vụ việc này đã khiến Bắc Kinh rơi vào tình thế bối rối. Bắc Kinh đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani giữ bí mật, nhưng Afghanistan đã yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ phía Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, công dân Trung Quốc bị bắt vì làm gián điệp ở Afghanistan.

Khi Mỹ có ý định rút quân khỏi Afghanistan, TQ đã tìm cách nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng của mình ở đó. Một quan chức ngoại giao cấp cao ở Kabul /ka bồ/ tuyên bố rằng ít nhất hai trong số 10 công dân Trung Quốc bị bắt giữ có liên quan đến tổ chức khủng bố Haqqani. Mạng lưới Haqqani có quan hệ mật thiết với al-Qaeda và Taliban. Nó là một tổ chức chống chính phủ Afghanistan, chống NATO và quân đội Mỹ ở nước này, và đã bị Mỹ đưa vào danh sách “các tổ chức khủng bố”.

Thời báo Hindustan

Chưa đến 2 tuần, dịch Covid-19 lan ra 44 tỉnh, thành Thái Lan

Thái Lan đang trải qua những ngày căng thẳng nhất từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào giữa tháng 12 này, trong đó 44 tỉnh thành báo cáo các ca nhiễm mới.

Trước đó, báo Bangkok Post ngày 25/12 cho biết dịch bệnh xuất hiện ở 31 tỉnh thành. Điều này cho thấy mức độ lây lan nhanh chóng của dịch chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Tâm điểm của đợt bùng phát dịch lần này là tỉnh Samut Sakhon. Từ ngày 17/12 đến nay, tỉnh này ghi nhận hơn 1.548 ca nhiễm mới. Hiện tại, theo số liệu mới nhất của Đại học John Hopkins, tổng số ca nhiễm của cả Thái Lan là 6.285.

Theo Zing

Số ca mắc Covid-19 tại Nam Phi vượt quá 1 triệu người 

Theo hãng tin Reuters, hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại Nam Phi đã vượt qua một triệu ca. Cột mốc nghiệt ngã này đến chỉ sau 9 ngày khi Nam Phi, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh ở châu lục, báo cáo 900.000 trường hợp mắc Covid-19. Trước đó, số trường hợp mắc tăng từ 800.000 lên 900.000 trường hợp trong vòng 2 tuần.

Bộ Y tế Nam Phi cho biết, sự tăng nhanh các ca lây nhiễm tại Nam Phi một phần là do các quy định phòng chống dịch tại nơi công cộng không được tuân thủ đầy đủ, một phần là do biến thể mới của virus. Số ca lây nhiễm hàng ngày tại Nam Phi dường như tăng gấp 7 lần so với tháng trước. Kỷ lục là vào ngày 25/12, nước này ghi nhận 14.796 ca mắc mới. Theo thống kê, số người tử vong vì Covid-19 tại Nam Phi cũng lên đến gần 27.000 trường hợp, con số cao nhất tại châu lục.

Theo VOV

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 28/12/2020