Mục điểm tin cập nhật tối 28/4 xin gửi đến quý vị những nội dung sau.

Tin trong nước:

(Tiền Phong)- Công an bất ngờ trở lại hiện trường vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong. Khoảng 13h hôm nay 28/4, gần 20 cảnh sát có mặt tại chung cư Saigon New (huyện Nhà Bè, TPHCM), nơi hơn 20 ngày trước tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín tử vong.

Lực lượng có mặt tại chung cư Saigon New thuộc Cơ quan CSĐT CA TPHCM và công an phường Phước Kiểng cùng công an huyện Nhà Bè.

Khoảng 13h, bà Nguyễn Thanh Bích (vợ tiến sĩ Bùi Quang Tín) cũng có mặt tại chung cư Saigon New, ít phút sau luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn LS TPHCM, bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Bích) cũng có mặt tại hiện trường.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, luật sư Nguyễn Văn Quynh xác nhận lực lượng chức năng đang kiểm tra lại hiện trường. “Gia đình bà Bích và luật sư đã được thông báo và mời tới chứng kiến buổi kiểm tra” – Luật sư Nguyễn Văn Quynh cho hay.

(Tuổi Trẻ) – Học sinh TP.HCM đi học lại từ ngày 4-5. Chiều 28/4, UBND TP.HCM có văn bản thông báo việc đi học lại của học sinh – sinh viên trên địa bàn thành phố. Theo đó, thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 4/5, được phân bổ theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

(Dân Trí) – Đại gia lên núi ở ẩn, tài sản vẫn vọt tăng hơn 70%. Mặc dù thời gian qua ông Lê Phước Vũ không thường xuyên tới văn phòng để lên núi ở ẩn, kết quả kinh doanh của Hoa Sen vẫn hồi phục và cổ phiếu HSG tăng mạnh hơn 70% kể từ đầu tháng 4.

Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen tăng 0,54% lên 7.440 đồng trong sáng nay (28/4). Theo đó, với mức giá hiện tại, HSG đã tạm tăng tới 71,75% so với thời điểm đầu tháng 4 và vẫn đà tăng này có khả năng vẫn chưa dừng lại.

Dường như kết quả hoạt động của Hoa Sen vẫn tăng trưởng ổn định bất chấp việc ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn từng cho biếtông không thường xuyên đến văn phòng trong suốt hơn 3 năm vừa qua. Kể từ sau dự án thép Cà Ná, ông Vũ chủ yếu ở trên núi, khoảng 2 tháng mới đến văn phòng 1 đến 2 lần và trao đổi về tình hình công ty qua điện thoại. Theo ông Vũ, đội ngũ điều hành của Hoa Sen đã không còn thực sự phụ thuộc vào cá nhân ông.

“Tôi cho rằng Hoa Sen là một công ty đại chúng, để phụ thuộc vào một cá nhân là sai lầm về mặt tổ chức. Đây là sự trưởng thành của Hoa Sen”, ông Vũ từng phát biểu trước đại hội đồng cổ đông.

(Vnexpress) – Cua biển, tôm sú tăng giá mạnh. Sau khi hết cách ly xã hội, nhiều loại thủy hải sản bắt đầu tăng giá trở lại, trong đó, tôm, cua tăng 10.000-40.000 đồng một kg.

Tại các tỉnh miền Tây, tôm sú loại 10-15 con một kg có giá 300.000 đồng, tăng 20.000 đồng mỗi kg; tôm càng xanh mua xô (mua hỗn hợp cả loại lớn và nhỏ) có giá 130.000 đồng một kg; sò huyết, sò lông cũng tăng 15.000 đồng lên 60.000-70.000 đồng một kg.

Với cua biển, loại thịt tại vựa Trà Vinh, Cà Mau, mỗi kg có giá từ 150.000-160.000 đồng (loại 5-6 con một kg), cua thịt loại I (3 con một kg) từ 300.000 đồng, tăng bình quân 15.000 đồng mỗi kg so với tuần trước.

(Soha) Khởi tố nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng. Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý rừng”.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố ông Lê Quang Nghiệp, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, và ông Mai Hữu Chanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Hàn Quốc nêu giả thuyết khiến ông Kim Jong-un vắng bóng. Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vắng mặt tại nhiều sự kiện quan trọng gần đây của quốc gia đã kéo theo đồn đoán rằng ông có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, ông Kim Yeon-chul, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc phụ trách vấn đề Triều Tiên, cho rằng: “Đúng là ông ấy chưa từng bỏ lỡ sự kiện kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành kể từ khi nhậm chức, nhưng Triều Tiên đã hủy nhiều sự kiện kỷ niệm do lo ngại dịch Covid-19”.

Trước các tin đồn về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết, Nhật Bản sẽ theo dõi sát tình hình.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Tôi không thể nói chính xác cho quý vị được. Đúng, tôi biết rất rõ, nhưng tôi không thể nói điều đó bây giờ. Tôi chỉ mong ông ấy khoẻ mạnh”. Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu ông Kim Jong-un đang ở đâu, ông Trump nói: “Không ai biết ông ấy ở đâu”.

(Pháp Luật) – Báo Trung Quốc chê hải quân Mỹ ở biển Đông: Thực hư ra sao? Dù nhân lực thiệt hại nặng do tác động của COVID-19, sức mạnh của hải quân Mỹ không suy giảm đáng kể và vẫn đủ sức đánh bại Trung Quốc trên biển Đông. 

Thời báo Hoàn cầu trực thuộc Nhân dân nhật báo – cơ quan ngôn luận chính thức của ĐCSTQ mới đây có bài xã luận hạ thấp khả năng của hải quân Mỹ trong bối cảnh COVID-19 đã bùng phát trên bốn tàu sân bay của nước này và nhấn mạnh nhờ khả năng kiểm soát dịch rất tốt, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường ở biển Đông. 

Phản ứng trước bình luận trên, tờ The Washington Examiner của Mỹ đã đưa ra những lập luận bác bỏ những nhận định “sai trái” của truyền thông Trung Quốc. Tờ này cũng cảnh báo Trung Quốc không nên quá vui mừng vì sự hiện diện của tàu sân bay Liêu Ninh hoàn toàn không đạt được mục đích chính là thị uy các nước xung quanh.

The Washington Examiner còn khẳng định nếu được lệnh, các tàu ngầm Mỹ hoàn toàn có thể dùng ngư lôi Mark-48 thế hệ mới bắn chìm tàu sân bay Liêu Ninh.

(Tuổi Trẻ) – Bóng đen corona giảm mạnh ở Âu – Mỹ. Đầu tuần này 3 nước bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nặng nề nhất châu Âu đã ghi nhận số người chết theo ngày giảm đáng kể, làm dấy lên hi vọng dịch đã lên tới đỉnh ở một số nơi, ít nhất là lúc này.

Cùng với tín hiệu tích cực đó, một số nước châu Âu và một số bang ở Mỹ đã rục rịch nới lỏng phong tỏa, mở cửa lại nền kinh tế. Ý và New York đã có những kế hoạch mở cửa từng phần, trong khi Pháp và Tây Ban Nha sẽ triển khai việc đó tuần này.

Ông Tom Inglesby, giám đốc Trung tâm an ninh y tế Johns Hopkins, trong cuộc phỏng vấn của Đài Fox News phát sóng ngày 26-4 nói: “Các xu hướng có thể thay đổi theo thời gian, nhưng lúc này chúng ta đã có mức độ ổn định số ca mới mỗi ngày. Thật không may khi đó vẫn là sự ổn định ở mức rất cao”.

Cũng theo ông Inglesby, các con số cập nhật dịch bệnh vẫn đang tăng mỗi ngày ở khoảng một nửa lãnh thổ nước Mỹ và chỉ mới ghi nhận xu hướng giảm ở một phần nhỏ.

Chuyên gia này cũng lưu ý là virus corona sẽ còn đeo đẳng cho tới khi nhân loại có được một vắcxin khả dụng. Ông Inglesby lưu ý việc rất nhiều ca bệnh COVID-19 ở Mỹ đang bị bỏ sót vì chưa thực hiện đủ số xét nghiệm cần thiết, và bởi vậy, lúc này theo ông chưa thể nói điều gì đó là an toàn tuyệt đối.

Chính bác sĩ Deborah Birx, điều phối viên lực lượng chuyên trách chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng, cũng nói trong chương trình Meet The Press của Đài NBC ngày 26-4 là lệnh giãn cách xã hội sẽ “đồng hành cùng chúng ta trong suốt mùa hè”.