Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Thêm 6 trạm xăng dầu ở TP.HCM và Long An bị khám xét; Siêu tàu Ever Given ‘nổi trở lại’ sau 6 ngày mắc cạn chắn ngang kênh Suez là những nội dung tối nay 29/3.

Tin trong nước

Chiều ngày 29/3, phát hiện 3 người phụ nữ mắc Covid-19

Bộ Y tế chiều ngày 29/3 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới Covid-19 (bệnh nhân 2.592-2.594) là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Tây Ninh (2) và TP. HCM (1).
Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước ta là 2.594 ca mắc trong đó 1.603 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay là 910 ca.

Vụ thủng sàn chung cư: Nạn nhân rơi xuống gãy xương, nói không hề biết có phần cơi nới

Ngày 29/3, hai nạn nhân trong vụ rơi chung cư Meco Complex (ngõ 102 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện, sức khỏe họ vẫn chưa thật sự ổn định.

Theo anh Đ. T. H. một nạn nhân trong vụ thủng sàn tại chung cư Meco Complex bị thương nặng, chuẩn đoán ban đầu là gãy xương cột sống, gãy mũi… 

Cập nhật tối 29/3: Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Thêm 6 trạm xăng dầu ở TP.HCM và Long An bị khám xét; Siêu tàu Ever Given ‘nổi trở lại’ sau 6 ngày mắc cạn chắn ngang kênh Suez
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Anh H. cho hay văn phòng của công ty anh thuê tại tòa nhà HH1B từ đầu năm nay. Mọi người không ai biết vị trí đấy là phần cơi nới, không có bê tông cốt thép. Vị trí anh và chị H thông thường là để trống, không có bất cứ đồ đạc nào ở phía bên trên.

Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Thêm 6 trạm xăng dầu ở TP.HCM và Long An bị khám xét

Theo Tuổi Trẻ, ngày 29/3, Lê Hùng Phong và Đỗ Văn Ba (cùng ngụ TP.HCM) bị Công an Đồng Nai bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với để điều tra vì có liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Cập nhật tối 29/3: Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Thêm 6 trạm xăng dầu ở TP.HCM và Long An bị khám xét; Siêu tàu Ever Given ‘nổi trở lại’ sau 6 ngày mắc cạn chắn ngang kênh Suez
Lực lượng chức năng khám xét một cây xăng – Ảnh nguồn congan.dongnai.gov.vn.

Trước đó một ngày, lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt khám xét 6 trạm xăng dầu tại thuộc Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang (huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Trong đó Phong, Ba là người điều hành 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu này.

Tàu cá Quảng Bình bị tàu hàng đâm chìm, 3 ngư dân rơi xuống biển

Tin từ VietNamNet, khoảng 3h30 sáng ngày 29/3, tàu cá do anh Trương Hải Hòa (sinh năm 1983), ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới làm thuyền trưởng, trên tàu có 3 ngư dân đang khai thác thủy sản tại tọa độ 17046’48’’N-106044’60’’E thì bị một con tàu chở hàng Hà Dương 06 (số định dạng 574014291) không rõ màu sơn (do phát hiện định dạng qua máy định vị) đâm chìm.

Lúc này may mắn có tàu cá của anh Trương Phi (TP. Đồng Hới) phát hiện và cứu 3 người lên tàu an toàn.

Tin thế giới

Siêu tàu Ever Given ‘nổi trở lại’ sau 6 ngày mắc cạn chắn ngang kênh Suez

Theo CBS News, Cơ quan quản lý kênh Suez của Ai Cập (SCA) ngày 29/3 thông báo tàu Ever Given đã được chỉnh lại đúng hướng phần đuôi tàu. 

Cập nhật tối 29/3: Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Thêm 6 trạm xăng dầu ở TP.HCM và Long An bị khám xét; Siêu tàu Ever Given ‘nổi trở lại’ sau 6 ngày mắc cạn chắn ngang kênh Suez
Một tàu kéo đang giúp tàu Ever Given nổi trở lại (ảnh chụp màn hình NYP).

Chủ tịch kiêm Giám đốc SCA Osama Rabie cho biết tàu Ever Given “đã nổi trở lại thành công”. Đây là kết quả của quá trình kéo và đẩy hiệu quả, nhờ vậy tàu xoay trở lại đúng hướng di chuyển “tới 80%”.

SCA cho biết phần đuôi của con tàu chở hàng hiện được di chuyển cách bờ khoảng 102m, so với trước đó bị mắc kẹt chỉ cách bờ khoảng 4m.

Hàng ngàn người Myanmar chạy sang Thái Lan

Nguồn tin từ Người Lao Động, tổ chức Phụ nữ Karen (KWO) cho hay quân đội Myanmar đã tiến hành cuộc không kích vào 5 khu vực ở huyện Mutraw thuộc Karen, gần biên giới giáp với Thái Lan, trong đó có một trại tị nạn.

KWO cho biết: “Lúc này, nhiều dân làng ẩn náu trong rừng trong khi hơn 3.000 người chạy sang Thái Lan lánh nạn”. Đài PBS của Thái Lan cũng đưa tin có khoảng 3.000 người từ Myanmar đã vượt biên sang Thái Lan.

Cập nhật tối 29/3: Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Thêm 6 trạm xăng dầu ở TP.HCM và Long An bị khám xét; Siêu tàu Ever Given ‘nổi trở lại’ sau 6 ngày mắc cạn chắn ngang kênh Suez
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Một nhóm xã hội cho hay trong một cuộc không kích của quân đội hôm 27/3, ít nhất 3 dân thường đã thiệt mạng tại một ngôi làng do KNU kiểm soát. Trước đó, KNU đã tấn công một căn cứ của quân đội Myanmar gần biên giới làm chết 10 người.

Indonesia: Nổ nhà máy lọc dầu sau vụ đánh bom nhà thờ

Tập đoàn dầu khí nhà nước Indonesia Pertamina hôm 29/3 cho biết đang nỗ lực kiểm soát đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Balongan ở tỉnh Tây Java, khiến 5 người bị thương và 950 người dân gần đó phải sơ tán.

Cập nhật tối 29/3: Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Thêm 6 trạm xăng dầu ở TP.HCM và Long An bị khám xét; Siêu tàu Ever Given ‘nổi trở lại’ sau 6 ngày mắc cạn chắn ngang kênh Suez
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Truyền thông đưa tin đám cháy bùng phát sau nửa đêm 28/3 (giờ địa phương) tại nhà máy lọc dầu, nơi có thể sản xuất 125.000 thùng/ngày, bùng phát trong điều kiện thời tiết xấu. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy nhưng trong thời gian xảy ra vụ hỏa hoạn có mưa lớn và sấm chớp.