Hàng trăm tàu Trung Quốc ‘dàn đội hình’ ở đá Ba Đầu di chuyển rộng hơn; Tổng thống và Thủ tướng Pakistan đều nhiễm Covid-19 sau khi tiêm vaccine Trung Quốc là những nội dung chính bản tin tối nay 31/3.

Tin thế giới

Philippines: Nhóm tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu di chuyển rộng hơn

Tuổi Trẻ thông tin, Philippines ngày 31/3 khẳng định nhóm tàu Trung Quốc hiện diện ở đá Ba Đầu đã di chuyển ra một khu vực rộng lớn hơn, bất chấp Philippines đã yêu cầu các tàu này rút lui.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Lực lượng phụ trách Biển Tây Philippines (Biển Đông) của Philippines dẫn thông tin tình báo khẳng định 44 tàu Trung Quốc vẫn hiện diện ở đá Ba Đầu, trong khi khoảng 200 tàu khác cũng được cho đã di chuyển rộng ra những khu vực khác thuộc quần đảo Trường Sa, bao gồm cả gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc quân sự hóa phi pháp. 

Philippines cũng cho biết phát hiện 4 tàu hải quân của Trung Quốc ở gần các đảo nhân tạo trên. Theo Reuters, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Mỹ rút nhân viên ngoại giao khỏi Myanmar, Nhật ngừng viện trợ

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/3 đã yêu cầu các nhân viên ngoại giao không thiết yếu của nước này rời khỏi Myanmar, viện dẫn tình trạng bạo lực đang có chiều hướng gia tăng. Một cơ sở ngoại giao của Mỹ đã bị trúng 4 viên đạn hôm 27/3.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Myanmar đang trong tình trạng bất ổn sau khi quân đội bắt giữ các nhà lãnh đạo của chính quyền dân sự ngày 1/2 với cáo buộc gian lận trong bầu cử. Các cuộc biểu tình phản đối hành động của quân đội đã diễn ra trên khắp Myanmar, đặc biệt tại các thành phố lớn như Yangon, Mandalay.

Trước đó, ngày 30/3 Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsuxác nhận Tokyo sẽ ngừng các dự án viện trợ mới cho Myanmar để phản đối hành động của quân đội.

Tổng thống và Thủ tướng Pakistan đều nhiễm Covid-19 sau khi tiêm vaccine Trung Quốc

Thủ tướng Pakistan đã được chẩn đoán nhiễm Covid-19 sau khi tiêm vaccine do Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm Group) sản xuất. Đến ngày 29/3, Tổng thống Arif Alvi của nước này cũng xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính sau tiêm loại vaccine này.

Tổng thống Pakistan Arif Alvi và Đệ nhất phu nhân Samina Alvi. (Hình ảnh Carl Court / Getty)

Tổng thống Pakistan Arif Alvi cho biết trên Twitter hôm 29/3 rằng, ông đã tiêm liều vaccine Sinopharm thứ nhất vào ngày 15/3, sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính. Ông Alvi nói rằng, phải một tuần sau khi tiêm liều vaccine thứ hai, cơ thể ông mới sản sinh ra kháng thể, do đó mong mọi người hãy thận trọng.

Ngoài Pakistan, Hong Kong đã có 11 người tử vong kể từ sau khi tiêm vaccine Covid-19 do Công ty Công nghệ Sinh học Kexing Trung Quốc (Sinovac Biotech) sản xuất vào ngày 26/2. 

Tin trong nước

Thêm 9 người nhập cảnh mắc Covid-19

Bộ Y tế chiều 31/3 ghi nhận 9 ca dương tính Covid-19, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh, Cà Mau và Đà Nẵng.
Như vậy, hôm nay thêm 9 ca mắc mới, tổng số ca nhiễm lên 2.603, số khỏi 2.359.

Bắt đầu bay quốc tế trở lại từ ngày 1/4

Vietnam Airlines cho biết từ ngày 1/4 đến 30/6, hãng sẽ nối lại kế hoạch khai thác thường lệ đến 4 đường bay quốc tế gồm Hà Nội – Narita (Tokyo, Nhật Bản), Hà Nội – Incheon (Seoul, Hàn Quốc), Hà Nội – Sydney và TP.HCM – Sydney (Australia).

Trước đó Bamboo Airways cũng đã được Hội đồng sân bay Vương quốc Anh cấp slot bay tại sân bay Heathrow (London, Anh) từ tháng 5. Hãng được cấp slot bay (khung giờ cất hạ cánh) để khai thác 6 chuyến mỗi tuần tới sân bay Heathrow, theo Zing.

Cháy nhà giữa trung tâm quận 1, học sinh trường Ernst Thalmann phải sơ tán

Vụ cháy xảy ra khoảng 13h37 ngày 31/3 tại một nhà dân trong hẻm trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Thời điểm trên, nhiều người thấy lửa bùng lên tại một nhà dân trong hẻm nên hô hoán. Một số người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ngoan lửa bốc cao khiến nhiều hộ dân và học sinh trường THPT Ernst Thalmann nằm bên cạnh đã được sơ tán ra ngoài.

30 phút sau đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thương vong song đã thiêu rụi nhiều tài sản.

12.000 lít xăng thu giữ tại Tiền Giang không đảm bảo chất lượng

Ngày 31/3, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh này xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng đối với một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Kho nhiên liệu chứa 12.168 lít xăng RON 95-III của doanh nghiệp này đang bị niêm phong chờ xử lý. Theo lực lượng chức năng mẫu xăng lấy từ kho được đưa đi thử nghiệm cho kết quả hàm lượng kim loại Fe và Mn vượt hơn 6 lần so với mức quy định.

Một bệnh nhân trong chùm ca bệnh tại Kon Tum tử vong

Ngày 31/3, Bệnh viện đa khoa Kon Tum xác nhận, 1 trong 4 bệnh nhân đang điều trị nghi bị ngộ độc thực phẩm tại bệnh viện đã vong.

Bệnh nhân tử vong là bà Y Xuân (sinh năm 1956, ngụ thôn Kon Du xã Măng Cành, H. Kon Plông, Kon Tum). Trưa 26/3, bà Y Xuân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Kon Tum trong tình trạng bị tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp, có biểu hiện nhiễm trùng, nghi bị ngộ độc. Sau 4 ngày điều trị, bà Y Xuân diễn biến nặng, khi bị sốc nhiễm khuẩn tiêu điểm từ đường tiêu hóa, có biểu hiện suy đa tạng.

Hiện vẫn đang còn 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum, sức khỏe của 3 bệnh nhân tiến triển, các chỉ số ổn định hơn lúc đầu nhập viện.