Xác định nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán đồ sơ sinh làm 4 người chết; Phát hiện trong khẩu trang màu xanh dùng 1 lần của Trung Quốc có chứa chất độc hại tàn phá phổi là những nội dung chính bản tin tối nay 4/4.

Tin trong nước

Thêm 2 ca mắc Covid-19 mới

Bộ Y tế chiều 4/4 ghi nhận 2 ca dương tính Covid-19, đều là nữ, nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh.

Như vậy, hôm nay thêm 5 ca nhiễm nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.631, số khỏi 2.383. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/1 đến nay duy trì 910, ghi nhận ở 13 tỉnh thành.

TP.HCM: Cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc sau trận mưa trái mùa

Tin từ TTXVN, Sau nhiều trận mưa trái mùa to và nặng hạt trong hai ngày qua, đến gần trưa ngày 4/4, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè xuất hiện hàng nghìn xác cá chết nổi trắng cả mặt nước, đặc biệt là các đoạn kênh khu vực Quận 3 và quận Phú Nhuận.

Ảnh chụp màn hình TTXVN.

Tại khu vực đầu kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, các cầu số 3, 4, 5 (thuộc quận Tân Bình), nhiều loại cá chết nổi trắng bờ kênh, bốc mùi nồng nặc. Ngoài ra, dọc bờ kênh phía đường Trường Sa (quận Phú Nhuận) cũng xuất hiện cá chết dày đặc, nước kênh đen ngòm, nổi bọt và nhiều rác thải bủa vây.

Xác định nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán đồ sơ sinh làm 4 người chết

Liên quan tới vụ cháy làm 4 người chết tại cửa hàng đồ trẻ sơ sinh trên phố Tôn Đức Thắng (Q.Đống Đa, Hà Nội), sáng 4-4, ông Lê Tuấn Định – chủ tịch UBND quận Đống Đa – cho biết: “Qua xác định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện’.

Trước đó, khoảng 0 giờ 20 phút sáng 4/4, một vụ cháy xảy ra tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột là 4 người chết, theo Người Lao Động.

Nam sinh bị bạn đổ chất “lạ” vào miệng: là dung dịch để hút thuốc điện tử

Liên quan đến một học sinh lớp 10, học ở Trường THPT An Khánh (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị ngộ độc do chất “lạ”, ngày hôm nay 4/4, Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) thông tin, qua kết quả giám định, công an xác định chất đó là dung dịch để hút thuốc lá điện tử.

Ảnh chụp màn hình Lao Động.

Bước đầu làm việc, các học sinh khai nhận là đặt mua trên mạng xã hội Facebook rồi sau đó giao dịch tại địa bàn quận Ninh Kiều. Hiện nay sức khỏe nam sinh này ổn định và đã xuất viện.

Tin thế giới

Phát hiện trong khẩu trang màu xanh dùng 1 lần của Trung Quốc có chứa chất độc hại tàn phá phổi

Khẩu trang SNN200642 được sản xuất tại Trung Quốc và được bán, phân phối bởi công ty Métallifer có trụ sở tại Quebec (Canada). Tuy nhiên, trong quá trình kiểm định chất lượng, Bộ Y tế Canada đã phát hiện ra rằng khẩu trang dùng một lần có màu xanh quen thuộc xuất xứ từ Trung Quốc có chứa các hạt graphene cực nhỏ, và khi hít phải graphene, có thể gây tổn thương phổi nghiêm trọng.

Công nhân sản xuất khẩu trang để xuất khẩu tại một nhà máy ở Nam Xương, Trung Quốc, vào ngày 8/4/2020. (STR / AFP qua Getty Images)

Từ lâu, các chuyên gia y tế đã hoài nghi về những chiếc khẩu trang “made in China”  khiến trẻ em khi đeo cảm thấy như thể đang hít phải lông mèo. 

Trong một thông báo  gửi tới các bộ Giáo dục, Gia đình và Giáo dục đại học của Canada, chính quyền tỉnh Quebec cảnh báo:

“Nếu quý vị còn loại khẩu trang này trong kho, chúng tôi yêu cầu ngừng phân phối và cất giữ chúng ở nơi an toàn ngay lập tức”. 

Máy bay săn ngầm Trung Quốc xâm nhập ADIZ của Đài Loan.

Theo CNA, một máy bay săn ngầm Y-8 của Trung Quốc đại lục đã xâm phạm vùng nhận diện phòng không của Đài Loan vào ngày 3/4, nhưng đã rời đi sau khi Đài Loan điều động các tiêm kích để ngăn chặn. 

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay máy bay của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) giữa đảo Đài Loan và quần đảo Đông Sa (Pratas) ở Biển Đông. Lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan đã điều động các máy bay để theo dõi, đưa ra các cảnh báo và điều động khí tài phòng vệ trên không cho đến khi máy bay của PLA rời khỏi ADIZ. Không phận nằm giữa Đài Loan và quần đảo Đông Sa được Đài Loan xem là ADIZ. Do các máy bay quân sự của Trung Quốc xâm phạm ngày càng nhiều, Cơ quan phòng vệ Đài Loan vào ngày 17.9.2020 bắt đầu đưa ra thông tin về những vụ việc này trên trang web nhằm thông tin rộng rãi hơn.

Lũ quét ở Indonesia, ít nhất 44 người thiệt mạng ngày Phục sinh

Có ít nhất 44 người bị chết do lũ quét và sạt lở đất ở khu vực phía đông đảo Flores, Indonesia, nơi phần đông người dân theo đạo Thiên Chúa, vào sáng 4-4, ngày lễ Phục sinh.

Raditya Jati, người phát ngôn của Cơ quan giảm thiểu thảm họa quốc gia Indonesia, cho biết lực lượng cứu hộ dự đoán số người tử vong có thể còn tăng thêm, vì vẫn còn nhiều người bị vùi trong bùn.

Mời quý khán giả xem bản tin tối nay 4/4/2021