8.324 ca nhiễm trong ngày, 3.016 người tử vong tính từ đầu dịch; Nhà xác Thái Lan quá tải, nhân viên ngất xỉu vì kiệt sức là những nội dung chính bản tin tối nay 6/8.

Tin trong nước

Thêm 4.315 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 6/8 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4 ca nhập cảnh và 4.311 ca ở 32 tỉnh thành, trong đó có 663 ca cộng đồng.

Trong ngày 6/8 ghi nhận 8.324 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.320 ca ghi nhận trong nước chủ yếu tại TP HCM (4.060), Bình Dương (1.169), Long An (859), Đồng Nai (554), Khánh Hòa (269), Tiền Giang (253). Trong đó có 1.486 ca trong cộng đồng.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Cũng trong tối cùng ngày, Bộ Y tế thông báo thêm 296 trường hợp tử vong do Covid-19 tại 17 tỉnh, thành phố. Như vậy Việt Nam đã có 3.016 ca tử vong từ khi dịch bệnh này xuất hiện tại nước ta.

Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h ngày 23/8

Chiều ngày 6/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện số 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn TP.

Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 23-8 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Quảng Ngãi tử vong

Ngày 6/8, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 tử vong.

Theo đó, bệnh nhân này là ông P.H. (66 tuổi, trú phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ). Bệnh nhân nhập viện ngày 23/7 tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 2 và tử vong lúc 21 giờ ngày 5/8.

Bệnh nhân có nhiều bệnh nền như Parkinson, tăng huyết áp, mạch vành đã đặt stent 3 năm nay, bệnh nhân chuyển nặng và tử vong.

9 cửa hàng Bách hóa xanh bán hàng hết hạn sử dụng, không niêm yết giá

Ngày 6/8, thông tin từ Sở Công thương tỉnh Bình Phước, cho biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, lực lượng liên ngành đã kiểm tra 24/60 cửa hàng Bách Hóa Xanh, qua đó phát hiện, xử lý 9/24 cửa hàng vi phạm với các hành vi kinh doanh hàng hết hạn sử dụng, hoặc không niêm yết giá.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Thời gian gần đây Bách Hoá Xanh liên tục bị người dùng phản ảnh về tình trạng một số mặt hàng bày bán tại đây không niêm yết giá và hết hạn sử dụng.

Trước đó, ngày 2/8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt đối với công ty và người đại diện Công ty CP thương mại Bách hóa Xanh với mức phạt 4 triệu đồng cho hành vi “không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật” và 1,6 triệu đồng về hành vi “kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa”  xem chi tiết tại báo Tiền Phong.

8 trong số 17 con hổ chết sau vụ phát hiện nuôi nhốt trái phép

Ngày 6/8, nhà chức trách tỉnh Nghệ An cho biết, 8 trong số 17 con hổ được phát hiện nuôi nhốt trái phép tại hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, đã chết không rõ nguyên nhân.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Trước đó, vào hôm 4/8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành), phát hiện 17 con hổ nói trên được nuôi nhốt trái phép. Số con vật này đều đã trưởng thành, có cân nặng 200-265 kg.

Chủ nhà khai nhận mua số hổ này từ Lào khi còn nhỏ, sau đó cải tạo hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm để nuôi nhốt, xem chi tiết trên Zing.

Tin thế giới

Nhân viên nhà xác Thái Lan ngất xỉu vì số ca tử vong tăng cao

Nhà xác tại Bệnh viện Đại học Thammasat, phía bắc Bangkok, Thái Lan đã phải thuê thêm hai container để giữ thi thể vì các ngăn chứa đã quá tải, theo AFP.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

“Công việc này rất mệt mỏi. Chúng tôi không phải là nhân viên y tế tuyến đầu nhưng chúng tôi làm việc ở bước cuối cùng và phải cố gắng giúp các nạn nhân hết sức có thể”, AFP dẫn lời nhà khoa học pháp y Thanitchet Khetkham cho biết.

“Gần đây, tôi đã thấy các nhân viên ngất xỉu khá nhiều lần. Chúng tôi đang sắp chạm đến giới hạn của mình”, ông Thanitchet Khetkham nói thêm.

Lũ lụt tàn phá hơn 1.000 nhà ở Triều Tiên

Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) hôm 5/8 phát sóng những hình ảnh về thiệt hại do mưa lũ, đồng thời cho biết 1.170 ngôi nhà “đã bị phá hủy hoặc ngập lụt” và 5.000 người phải sơ tán tại tỉnh Nam Hamgyong. Hàng trăm cánh đồng cũng bị ngập úng và gần 17 km cầu đường bị hư hại. Không có thương vong nào được đề cập.

Ảnh chụp màn hình TTXVN.

Trước đó, phân tích ảnh vệ tinh của trang NK News chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên cũng cho thấy lũ đã đánh sập nhiều cây cầu, tàn phá các khu dân cư và trường học ở huyện Sinhung, tỉnh Nam Hamgyong, và những khu vực khác ven biển phía đông từ ngày 1-3/8, xem chi tiết trên VnExpress.