12.481 ca Covid-19, 331 người tử vong; Biển Đông sắp đón bão Côn Sơn là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 6/9.

Thêm 12.481 ca Covid-19

Trong 12.481 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 6/9 có 12.477 ca ở 39 tỉnh thành, giảm 624 ca so với hôm qua; 9.730 người khỏi bệnh; 331 ca tử vong.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 532.491, ghi nhận ở 62 tỉnh thành.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 13.385 ca, tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Tỷ lệ tử vong trên thế giới là 2,1%.

Phát hiện 2 F0 chưa rõ nguồn lây tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

Chiều ngày 6/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam xác nhận vừa ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam (đóng tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ngành y tế đang tiến hành lấy mẫu toàn bệnh viện, khẩn trương truy vết, xác định nguồn lây nhiễm của 2 ca bệnh trên.

Hà Nội: Sách, vở, đồ dùng học tập tăng giá mạnh giữa mùa dịch

Do không được coi là mặt hàng thiết yếu nên từ nửa tháng qua, sách, vở, đồ dùng học tập… liên tục tăng giá, thậm chí gấp đôi so với mùa tựu trường năm ngoái giữa lúc Hà Nội trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Chị Thu Nga (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết vì con phải vào năm học mới, chị Nga chạy nhiều cửa hàng sách nhưng đều đóng cửa vì dịch và các cửa hàng chỉ nhận bán online. Khi đặt mua, chị Nga giật mình vì giá từ sách giáo khoa lớp 2, vở cho đến đồ dùng học tập như bút, thước kẻ đều tăng giá mạnh, thậm chí gấp đôi so với năm ngoái.

“Vở kẻ ngang bình thường có 8.500 đồng/cuốn loại 80 trang nay 15.000 đồng/cuốn. Vở 300 trang A4 cũng tăng lên 54.000/cuốn trong khi lúc trước khi có dịch là 35.000 đồng/cuốn. Vở ô li trước 5.000- 6.000 đồng/cuốn nay tăng lên 120.000 đồng/10 cuốn. Sách, vở, bút cũng tốn cả tiền triệu”, chị Nga nói.

Nói tên Trưởng phòng CSGT Trà Vinh, xe chở cây vú sữa được qua chốt kiểm dịch

Hai ngày qua, mạng xã hội Facebook xôn xao trước đoạn clip xe tải chở cây vú sữa “khủng” thông chốt kiểm soát Covid-19 tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh nhờ tài xế nói tên Trưởng phòng CSGT tỉnh này.

Theo nội dung đoạn clip, tài xế xe tải chở theo một cây vú sữa “khủng” di chuyển trên đoạn đường thuộc xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Khi đến chốt kiểm soát Covid-19, tài xế xe tải khai báo chở cây cho “anh Tùng, Trưởng phòng Giao thông” thì được cho qua chốt, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Tội phạm tham nhũng bị phát hiện tăng gần 24%

Tin từ VnExpress, số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó án tham nhũng tăng gần 24% với 528 người (tăng hơn 3%).

Đây là một trong những số liệu được nêu sáng 6/9 khi Ủy ban Tư pháp thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 (kỳ báo cáo 1/10/2020-31/7/2021).

Biển Đông sắp đón bão

Chiều 6/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một áp thấp nhiệt đới ở vùng biển miền trung Philippines đã mạnh lên thành bão. Cơn bão có tên Conson đang duy trì sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng cho biết từ đêm 8/9 đến ngày 9/9, bão đi vào khu vực phía bắc Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Sau đó, cơn bão di chuyển về phía tây, hướng về các tỉnh miền Bắc nước ta và có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng vào cuối tuần này, xem chi tiết trên Zing.