Trung Quốc là tâm điểm chỉ trích của chính quyền Trump, trong khi Mỹ tăng cường hoạt động ở Biển Đông nhằm răn đe tham vọng của Bắc Kinh.

Đó là một phần tin tức thế giới nổi bật sáng nay, thứ Năm ngày 22/10/2020:

Chính quyền Trump công bố ảnh tập trận Mỹ-Úc-Nhật trên Biển Đông

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ hôm 21/10 đã công bố các bức ảnh cho thấy các lực lượng hải quân của Mỹ, Nhật, Úc tập trận ở Biển Đông.

Tuyên bố viết: “Tàu khu trục USS John S. McCain có tên lửa dẫn đường thuộc Hạm đội Thái Bình Dương di chuyển trong đội hình cùng với tàu JS Kirisame của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và tàu HMAS Arunta của Hải quân Australia, trong khi đang hoạt động ở Biển Đông”.

Hôm 20/10, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết họ đã tiến hành cuộc tập trận ba bên ở Biển Đông với sự tham gia của Úc và Nhật. Cuộc tập trận diễn ra trong khi Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga đang thăm chính thức Việt Nam.

Báo Mỹ: Biden phải giải trình về quan hệ của con trai với Trung Quốc

Tạp chí Phố Wall (WSJ) của Mỹ hôm 21/10 công bố một bài của ban biên tập tờ báo này, yêu cầu trách nhiệm giải trình từ ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden.

Tờ báo này cho rằng ông Biden phải trả lời các câu hỏi về các phi vụ tài chính của con trai ông, Hunter Biden, với Trung Quốc.

Trước đó, các email do The New York Post tiết lộ cho thấy Hunter được Trung Quốc trả những “khoản thù lao” lớn trong thời gian ông Joe Biden làm Phó Tổng thống Mỹ của chính quyền Barack Obama.

Các email khác do Breitbart công bố tiết lộ Hunter đã dùng ảnh hưởng của cha để thu xếp các “cuộc gặp riêng” giữa giới chức Trung Quốc và chính quyền Obama tại Nhà Trắng.

Cố vấn của Tổng thống Trump: Trung Quốc trộm cắp, thất hứa, giăng bẫy nợ

Ông Robert O’Brien, cố vấn an ninh của Tổng thống Donald Trump, hôm 21/10 đã có bài phát biểu lên án Trung Quốc trong vòng 20 phút.

Theo Reuters, ông O’Brien mô tả Trung Quốc như là một “đối thủ nham hiểm” muốn thống trị mọi lĩnh vực quan trọng của thế giới trong thế kỷ 21.

Tổng thống Mỹ Donald Trump; Phó Tổng thống Mike Pence; Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien (bên trái); Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper; Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, Tướng Mark A. Milley; và Tướng Marcus Evans, Phó Giám đốc Hoạt động Đặc biệt của Bộ Tham mưu Liên quân (ảnh: Nhà Trắng).
Tổng thống Mỹ Donald Trump; Phó Tổng thống Mike Pence; Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien (bên trái); Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper; Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, Tướng Mark A. Milley; và Tướng Marcus Evans, Phó Giám đốc Hoạt động Đặc biệt của Bộ Tham mưu Liên quân (ảnh: Nhà Trắng).

Vị cố vấn liệt kê hàng loạt hành vi xấu của Trung Quốc, từ việc trộm cắp, thất hứa, cho đến việc giăng bẫy nợ thôn tính các nước: Chi tiết.

Ấn Độ công bố thông tin mới về tình báo Trung Quốc

Thời báo Ấn Độ (TOI) hôm 22/10 đã công bố một số thông tin từ cảnh sát về cuộc điều tra hoạt động tình báo của Trung Quốc.

Báo cáo cho biết Qing Shi, một phụ nữ Trung Quốc đã bị bắt giữ, là một gián điệp có nhiệm vụ liệt kê danh tính các quan chức trong các cơ quan quan trọng của Ấn Độ.

Bà Shi cũng có nhiệm vụ thu thập thông tin về các bác sỹ từng khám sức khỏe cho Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng đang sống lưu vong tại Ấn Độ.

Bộ trưởng Y tế Đức dương tính với COVID-19

New Euro đưa tin, Bộ Y tế Đức hôm 21/10 thông báo Bộ trưởng của họ dương tính với COVID-19 và đang tự cách ly tại nhà.

Thông báo cho biết ông Jen Spahn có các triệu chứng như bị cảm.