Ngày 14/5, phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng – Lê Trung Chinh đã ký quyết định ban hành kế hoạch nâng cao ngoại ngữ cho khoảng 1.440 cán bộ trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài.

Thời gian thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP. Đà Nẵng là từ 2020 – 2030. Giai đoạn đầu từ 2020 – 2024 tập trung đào tạo 48 lớp căn bản cho 1.440 cán bộ, chiến sĩ… 

Tiếp theo từ 2025 – 2030 đào tạo 36 lớp nâng cao cho 1.080 cán bộ, chiến sĩ đã qua lớp căn bản…, bao gồm tiếng Anh, Trung và Hàn.

Các đối tượng áp dụng bào gồm cảnh sát giao thông, xuất nhập cảnh, an ninh các quận, huyện, cảnh sát khu vực, điều tra, quản lý hành chính trực tiếp hoặc thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài.

Kinh phí thực hiện là hơn 14,1 tỷ đồng, được trích từ ngân sách thành phố hỗ trợ cho Công an TP Đà Nẵng.

Theo số liệu trên báo Pháp Luật TP.HCM, trong năm 2019, du khách nước ngoài đến Đà Nẵng gần 3,7 triệu lượt, tăng hơn 37% so với năm 2018 (trong đó nhiều nhất là người Hàn với tỉ lệ 50%, Trung Quốc đứng thứ hai chiếm 19%).

Gần 700 trường hợp vi phạm pháp luật, tổng số tiền xử phạt hơn 7,2 tỷ đồng. 

Hiện thành phố Đà Nẵng chỉ có 38 cán bộ được đào tạo cơ bản ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, nhiều cán bộ khác cũng có chứng chỉ đào tạo nhưng năng lực giao tiếp còn hạn chế.