Dịch tả lợn châu Phi lan rộng tại Phú Thọ: Hơn 10.000 con bị tiêu hủy, khẩn cấp dập dịch

64 xã, phường tại Phú Thọ đang có dịch tả lợn châu Phi, hơn 10.000 con lợn bị tiêu hủy. Tỉnh đã ra chỉ đạo khẩn, yêu cầu dập dịch và xử lý nghiêm vi phạm.
- Giao tranh lan rộng ra 12 điểm nóng: Thái Lan nêu giải pháp hạ nhiệt căng thẳng với Campuchia
- Nối dài chuyến bay nghĩa tình cứu trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An
- Kiềm chế cảm xúc mà không vô cảm: Bí quyết giữ vững bản lĩnh sống.
Nội dung chính
Phú Thọ căng mình chống dịch tả lợn châu Phi
Tính đến chiều 24/7, Phú Thọ ghi nhận dịch tả lợn châu Phi tại 64 xã, phường. Tổng cộng, 1.110 hộ bị ảnh hưởng, hơn 10.000 con lợn đã buộc phải tiêu hủy. Trọng lượng lợn chết lên tới hơn 582 tấn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi. Dù chưa phát sinh thêm xã mới so với hôm trước, nhưng số lượng lợn mắc bệnh vẫn ở mức đáng lo ngại. Trong đó, nhiều xã đã công bố dịch, đặc biệt ở các địa phương từng thuộc tỉnh Hòa Bình và Vĩnh Phúc cũ.
Chỉ đạo khẩn từ Chủ tịch tỉnh: Dập dịch, bảo vệ đàn lợn
Trước diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã yêu cầu tất cả các sở, ngành và địa phương phải huy động toàn lực. Mục tiêu là xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng. Các xã, phường phải chủ động hỗ trợ người chăn nuôi theo đúng chính sách. Tỉnh cũng đã cấp hơn 12.600 lít hóa chất khử trùng để hỗ trợ phòng chống dịch. Các ổ dịch cần được kiểm soát nghiêm ngặt và xử lý kịp thời nhằm tránh lây lan ra diện rộng.
Xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo vệ môi trường sống
Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc ngăn chặn và xử lý các hành vi vứt xác lợn chết, vận chuyển lợn bệnh trái phép. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây lan rộng dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Chính quyền yêu cầu các địa phương rà soát kỹ đàn lợn, tăng cường kiểm tra tại các chợ, cơ sở giết mổ, cửa ngõ giao thông. Công an tỉnh cũng được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn vận chuyển động vật nhiễm bệnh.
Hướng dẫn người dân sát trùng chuồng trại, phòng dịch hiệu quả
Các hộ chăn nuôi được khuyến cáo áp dụng nghiêm biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi và hóa chất. Cơ quan chức năng đã triển khai nhiều hướng dẫn nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Việc phân vùng dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm cũng đang được gấp rút thực hiện để có phương án ứng phó chính xác. Người dân cần phối hợp chặt với chính quyền trong việc khai báo, tiêu hủy lợn bệnh và tuân thủ quy định phòng dịch.
Theo: VOV