Sau khi xin hoặc mua trẻ sơ sinh từ những phụ nữ không muốn nuôi con hoặc có hoàn cảnh khó khăn… các đối tượng lên mạng xã hội rao bán với giá từ 35-60 triệu đồng.

31 trẻ sơ sinh bị mua bán từ những cuộc ‘chào giá’ 35-60 triệu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều điều tra về các hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi” và “làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng này trước đó đã bị Cơ quan điều tra khởi tố do tham gia đường dây mua bán trẻ sơ sinh liên tỉnh. 

Trong số các đối tượng bị bắt Nguyễn Thị Ngọc Như (30 tuổi, ngụ TP. HCM) là một “mắt xích” quan trọng trong đường dây này.

Theo thông tin điều tra, Ngọc Như vào các hội, nhóm trên mạng xã hội, tại đây rao bán với giá từ 35-60 triệu đồng/bé, xem chi tiết báo VietNamNet.

Xe tải chở gần 30 tấn làm sập cầu trọng tải 5 tấn tại Đồng Tháp

Rạng sáng nay 2/11, tài xế Trần Minh Tuấn (31 tuổi) lái xe tải biển số Tiền Giang chở gần 30 tấn gạo và hàng hóa lưu thông qua cầu Xẻo Quýt trọng tải 5 tấn, dài 28m, rộng 3,3m, bắc qua kênh Nhất ở xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khiến cây cầu bị gãy.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Nhịp giữa của cây cầu bị sụt lún xuống nước, tài xế cố qua cầu nhưng không thành, chiếc xe bị kẹt lại giữa cầu, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Chủ siêu xe Ferrari đụng chết người đi xe máy là người nước ngoài

Tối 1/11, Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin ban đầu về vụ siêu xe Ferrari va chạm với xe máy làm một người chết trên đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo công an, kết quả tra cứu cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện cho thấy xe ô tô Ferrari biển kiểm soát 80-346-NG-74 đứng tên chủ sở hữu là người nước ngoài, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

‘Bà trùm’ thiết bị y tế khiến 5 giám đốc sở bị bắt

Nữ doanh nhân Hoàng Thị Thúy Nga đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo nhiều địa phương để đặt vấn đề ưu ái cho công ty của mình tham gia các gói thầu.

Đến nay đã có năm giám đốc sở của bốn tỉnh thành rơi vào lao lý vì liên quan đến công ty của bà Nga.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ và một số đơn vị liên quan, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.