Khi tiết học thứ hai bắt đầu thì T. (học sinh lớp 9A1, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Tân Bình, TP. HCM) xin đi vệ sinh. Sau đó, em ‘tự té từ lầu 3’ xuống đất, bị gãy chân và chấn thương vùng chậu.

Theo Vietnamnet, sự việc xảy ra vào sáng ngày 27/1, khi tiết học thứ 2 bắt đầu, một em học sinh đã xin đi vệ sinh sau đó tự té từ lầu 3 xuống sân trường.

Thời điểm này, sân trường vắng do trường đang trong giờ học. Rất may nhà trường đã phát hiện kịp thời, sơ cứu và đưa em vào bệnh viện.

Em học sinh bị gãy chân và chấn thương vùng chậu, hiện sức khỏe đã tạm ổn, đang tiếp tục được điều trị trong bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, nhà trường và gia đình đã phát hiện học sinh này có một số biểu hiện bất ổn về tâm lý từ đầu năm học.

Trước đó, một số trường hợp bất thường xảy ra tại học đường đã được báo giới đăng tải. Báo Thanh Niên đưa tin, vào ngày 9/12/2020, đang trong giờ học, nữ sinh T.M (học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, P. 10, TP. Vũng Tàu) xin giáo viên ra ngoài rồi nhảy từ tầng 2 xuống sân trường, gãy xương chậu, dập gan.

Phát hiện vụ việc, nhà trường tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa nữ sinh đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.