Ngày 23/4, công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đang tạm giữ hình sự người giúp việc tên Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1970 ở tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Bị giật điện thoại, cô gái đuổi theo tông ngã nhóm cướp trên đường

Kiểm tra công trình tượng Nữ thần Tự do ‘phiên bản lỗi’ ở Sapa

Không cần làm thẻ CCCD gắn chíp khi CMND còn hiệu lực?

Công an thông tin được báo Người Lao Động đăng tải, bà Hoa đang làm giúp việc cho một gia đình ở phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa). Trong thời gian làm việc từ ngày 17/3 đến nay, bà Hoa thường xuyên quan sát hoạt động của chủ nhà. Lợi dụng lúc trông coi, bán hàng vàng, trang sức cùng chủ nhà, nữ giúp việc này đã trộm cắp tài sản bày bán.

Ngoài ra, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Hoa cũng lén vào phòng ngủ của chủ nhà để lấy trộm trang sức bằng vàng, bạc.

Sau nhiều lần trộm cắp, Hoa đã lấy được tổng số 9 nhẫn, lắc tay, dây chuyền, bông tai các loại bằng vàng, bạc. Số tang vật này, Hoa mang cất giấu tại túi đồ cá nhân của mình trong phòng ngủ.

Số vàng người giúp việc  đã lấy của chủ nhà.
Ảnh chụp màn hình trên báo Đất Việt.

Quá trình kiểm đếm hàng hóa, nữ chủ nhà phát hiện thất thoát nhiều tài sản nên đã kiểm tra camera và phát hiện hành vi lén lút của nữ giúp việc nên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Bà Hoa sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó một vụ việc tương tự cũng xảy ra trên địa bàn Hà Nội vào đầu tháng 7/2020 được báo Đất Việt đăng tải.

Cụ thể, sau thời gian làm giúp việc cho một gia đình ở phường Điện Biên, quận Ba Đình, Vũ Thị Thuý (43 tuổi, Thanh Hóa) đã lấy trộm chìa khoá rồi ba lần mở tủ, đánh cắp tổng cộng 5.000 USD (hơn 115 triệu đồng).

Để tránh bị phát hiện, người giúp việc mua 45 tờ tiền vàng mã in hình 100 USD thế vào số tiền trên. Tài sản ăn trộm, Thuý mang đến cửa hàng vàng bạc ở phố Sơn Tây đổi sang tiền đồng để tiêu xài. Ngày 20/11, chủ nhà mở tủ kiểm tra thì phát hiện sự việc, báo công an.