Lật bè ở Quảng Ninh, 23 ngư dân được cứu sống; Lập nhóm “Anh em siêu nhân” để tiêu thụ 101 triệu lít xăng lậu là những nội dung nổi bật của bản tin tối 28/10/2022.

Bão Nalgae sắp vào Biển Đông

Chiều nay 28/10, bão Nalgae cách miền trung Philippines khoảng 210 km, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, dự kiến vào Biển Đông trong hai ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, hôm nay và ngày mai, bão theo hướng tây tây bắc, tốc độ 25 km/h, tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Khoảng sáng 30/10, bão sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ bảy ở khu vực này trong mùa mưa bão năm nay.

Các đài khí tượng Việt Nam, Nhật Bản, Hong Kong đều cho rằng sau khi vào Biển Đông, bão đổi hướng bắc, tiến về phía Hong Kong.

Mỗi tuần Hà Nội thêm hơn 1.000 người mắc sốt xuất huyết

Thống kê của Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho thấy số ca sốt xuất huyết tăng nhanh trên địa bàn kể từ đầu tháng 10. Toàn bộ quận huyện đều ghi nhận bệnh nhân, trong đó từ 7-13/10 và 14-20/10, ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới mỗi tuần. Số ca tăng 3,2 lần so với cùng kỳ 2021 và vượt mức trung bình giai đoạn 2019-2021.

Về số ca tử vong, CDC Hà Nội ghi nhận 12 trường hợp, trong khi năm 2021 không có người chết vì căn bệnh, xem chi tiết báo VnExpress.

Giải cứu 23 ngư dân bị lật bè trên biển Móng Cái

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 45 phút, ngày 28/10, tại khu vực vùng biển Bãi Đai, xã Vạn Ninh (thành phố Móng Cái), bè gỗ, xốp do ông Bùi Văn Lưu (sinh năm 1953, trú tại thôn Đông, xã Vạn Ninh) làm chủ chở 23 ngư dân đi khai thác ngao trên vùng biển này bị lật bởi sóng to.

Rất may các ngư dân được lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Trà Cổ cứu hộ, cứu nạn kịp thời, đưa toàn bộ ngư dân vào bờ an toàn, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Lập nhóm ‘Anh em siêu nhân’ để tiêu thụ 101 triệu lít xăng lậu

Ngày 28/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiếp tục diễn ra với phiên xét hỏi. Đây là ngày thứ 4 diễn ra phiên tòa.

Trong vụ án, bị cáo Lê Thanh Trung (39 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ, Giám đốc Công ty Tây Nam) được xem là mắt xích quan trọng trong đường dây, người giúp sức tiêu thụ phần lớn lượng xăng mà Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Đào Ngọc Viễn nhập lậu từ Singapore về Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Cụ thể, từ tháng 3/2020 – 2/2021, Trung giúp Tứ quản lý, tiêu thụ 101 triệu lít xăng, thu lợi gần 56 tỷ đồng.

Giúp sức cho Trung quản lý lượng xăng lậu nhập và xuất có 3 bị cáo: Nguyễn Tiến Dũng, Trần Minh Giang, và Trần Thị Cẩm Vân.

Trung phát cho mỗi người 1 chiếc điện thoại và yêu cầu Dũng cài ứng dụng whatsapp sử dụng. Trên ứng dụng này, Dũng sau đó tạo nhóm với tên “Anh em siêu nhân” để trao đổi công việc, trong đó Dũng làm trưởng nhóm, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Không có tiền, Công ty Metro số 1 TP.HCM nợ lương và bảo hiểm kéo dài

Dù tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dự kiến hoàn thành năm 2023 nhưng Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (đơn vị chuẩn bị nhân sự để vận hành) không còn kinh phí để hoạt động.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Gần cả năm qua, công ty không có tiền trả lương cho toàn bộ nhân viên và lãnh đạo quản lý. Số tiền nợ lương đến nay đã 2,9 tỉ đồng, khoản nợ bảo hiểm đã 330 triệu đồng, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.