Mưa lũ ở miền Trung trong hai ngày qua khiến 11 người chết và mất tích. Hiện 37 xã đang bị ngập sâu, chia cắt cục bộ…

Điểm tin tối 8/10 có những thông tin:

Thêm 1 ca mắc Covid-19 nhập cảnh từ Nga

Bệnh nhân 1100 là nam, 29 tuổi, có địa chỉ ở phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 26/9, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh về sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9495. Sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu.

Bệnh nhân có tiếp xúc gần với các bệnh nhân BN1094, 1091, 1092, 1093.

Ngày 04/10 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, đau họng và giảm khứu giác. Ngày 07/10, tại Viện Pasteur TP. HCM, có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Theo Bộ Y tế

Mưa lũ miền Trung, 11 người chết và mất tích

Tính đến 18h ngày 8/10, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tình hình thiệt hại mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ, mưa lớn gây ngập lụt sâu trên diện rộng khiến 4 người bị thiệt mạng. Trong đó, Đắk Lắk: 1 người, Gia Lai: 1 người, Quảng Trị: 1 người, Quảng Ngãi: 1 người.

7 người mất tích: Quảng Trị: 5 người, Gia Lai 1 người, Thừa Thiên Huế: 1 người.

Mưa lớn khiến nhiều thôn xã ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, bị ngập sâu từ 0.5 – 1m. Nhiều vùng bị chia cắt, nguy cơ sạt lở đất cao.

Theo Dân Trí

Bé sơ sinh bị da vảy cá toàn thân có cơ hội điều trị

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết bệnh viện đang tích cực điều trị cho bé trai mắc bệnh da vảy cá toàn thân. Cháu bé đang được điều trị bằng Retinoid bạt sừng, ức chế tạo sừng. Để giữ ẩm da có đắp gạc chống nhiễm khuẩn, bôi kem và tăng cường thể chất.

Đây là bệnh nhi thứ 2 mắc bệnh hiếm này mà bệnh viện tiếp nhận. Cách đây gần 2 năm đây bệnh viện cũng tiếp nhận 1 ca nhưng nhẹ hơn. Em bé hiện đã gần 2 tuổi và đang sống bình thường.

Vì bé trai này dưới 6 tuổi nên Bảo hiểm sẽ chi trả 100% phí điều trị. Bệnh viện nhấn mạnh sau khi ra viện bệnh nhân cần phải được chăm sóc đúng cách để chống nhiễm trùng và tránh nguy cơ tử vong.

Theo Tuổi Trẻ

Truy tố 2 cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV làm thất thoát 1.664 tỷ đồng

Ảnh chụp màn hình Người Lao Động

VKSND tối cao truy tố Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng, 2 cựu  phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV với cáo buộc gây thất thoát số tiền 1.664 tỷ đồng của ngân hàng BIDV.

VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng bổ sung nội dung trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV, Công ty Bình Hà, Công ty Trung Dũng. Với tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng…” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ án tới TAND TP Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 16/7, TAND Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án này.

VKSND truy tố 12 bị can gồm: Trần Lục Lang nguyên phó tổng giám đốc BIDV; Đoàn Ánh Sáng, nguyên phó tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Ngô Duy Chính, nguyên giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành; và Nguyễn Xuân Giáp, nguyên phó giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành…

Ông Trần Bắc Hà được xác định là chủ mưu trong vụ án này. Tuy nhiên, ông Hà đã tử vong trong trại giam vào 7/2019 nên cơ quan công an đã đình chỉ bị can.

Theo Người Lao Động

Mưa lũ miền Trung, cầu treo ở Kon Tum sập theo trong đêm

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên.

Ngày 8/10, ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ sập cầu treo. Do mưa lớn, nước dâng cao và chảy xiết cầu dân sinh Đăk Kơ Đương đã có sự cố.

Vụ việc xảy ra vào ban đêm 7/10 nên không gây thiệt hại về người. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Đăk Hà xảy ra mưa lớn, nước dâng cao. Ngoài ra cây cầu đã yếu sẵn nên bị gãy và sập xuống nước.

Theo Thanh Niên